6 nước giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 3, năm 2018'

(PLO) - Tối 25/8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 3, năm 2018”. Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Chương trình giao lưu lần này có sự tham gia của đại diện lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu 6 nước gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. 
6 nước giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 3, năm 2018'

Tại Chương trình Gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình hôm qua (16/8), Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: “Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 3” là hoạt động có quy mô, phạm vi, số lượng khách quốc tế lớn, ý nghĩa về công tác đối ngoại.

Chương trình thể hiện đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta như: Ca ngợi truyền thống đoàn kết, hữu nghị của Đảng, Nhà nước ta với các nước láng giềng; phản ánh quan hệ gắn bó, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu Việt Nam với các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu các nước láng giềng, các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông; phản ánh những đổi thay, khởi sắc cũng như sự phát triển toàn diện vùng biên giới nước ta và các nước tham dự Chương trình..., góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, ổn định, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân khu vực biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông”. 

Đọc thêm