Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng: Tiếp bước truyền thống “'trung dũng - quyết thắng'

(PLO) - Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân vũ trang TP Hải Phòng anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố Cảng vững chắc.
Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân làm ăn sản xuất trên biển.
Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân làm ăn sản xuất trên biển.

Ngày 18/2/2017, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 298/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang (LLVT) cho lực lượng Công an nhân dân vũ trang TP  Hải Phòng (nay là BĐBP TP  Hải Phòng); Quyết định số 300/ADD-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang (LLVT) cho ông Nguyễn Hữu Đoài - Nguyên Chính trị viên Đồn Công an nhân dân vũ trang Tràng Cát vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Xây dựng khu vực biên giới trong khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh toàn diện

Trong những năm tới, dự báo tình hình an ninh thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ và biển Đông; vùng biển, đảo Hải Phòng tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn những yếu tố khó lường (như tàu thuyền, phương tiện nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta thăm dò, khai thác tài nguyên, tranh chấp ngư trường có thể dẫn đến xung đột căng thẳng; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”).

Thành phố đang tích cực triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế- xã hội quy mô lớn ở khu vực biên giới biển. Từ đó đặt ra yêu cầu rất cao trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, đảo thành phố. 

Đại tá Phạm Quang Đáo - Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Hải Phòng cho biết: “Đảng bộ BĐBP Hải Phòng tiếp tục tham mưu xây dựng khu vực biên giới nằm trong khu vực phòng thủ của thành phố vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực chính trị, văn hóa tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ và quân sự, an ninh.

Trước hết là thường xuyên quan tâm, củng cố xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới biển trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt việc quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ trong khu vực biên giới; tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực hiệu quả các ngành kinh tế mũi nhọn: Dịch vụ cảng biển, khai thác hải sản xa bờ, du lịch biển… kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển; tập trung xây dựng cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến hải sản trên các đảo Cát Bà, Bạch Long Vỹ; đầu tư phương tiện bảo đảm giao thông giữa đất liền đến đảo Bạch Long Vĩ để phục vụ nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá với bảo đảm công tác hậu cần quốc phòng khi có tình huống xảy ra.

Quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố các công trình quốc phòng, căn cứ chiến đấu trên khu vực biên giới biển. Tăng cường công tác luyện tập, diễn tập, nâng cao năng lực phối hợp hiệp đồng, công tác nắm, dự báo và phân tích tình hình để thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời các tình huống đột xuất không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của thành phố”.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng

Đại tá Đào Quang Thức - Chính ủy BĐBP Hải Phòng cho biết: “6 tháng đầu năm 2016, BĐBP Hải Phòng đã triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển cửa khẩu cảng; Tổ chức các biên đội tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, giám sát hoạt động nghề cá tại khu vực 2 vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ; Đã kiểm tra, quay phim, chụp ảnh, lập biên bản, cảnh cáo và phóng thích ngay trên biển 24 tàu cá Trung Quốc/96 ngư dân, xua đuổi 42 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện”. 

Các đơn vị BĐBP Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm soát trong khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố, triển khai và thực hiện có hiệu quả thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, bảo vệ an toàn 2.896 lượt tàu/49.808 lượt thuyền viên nước ngoài tại cảng. Phát hiện và thực hiện đúng đối sách với 30 thuyền viên Trung Quốc sử dụng Hộ chiếu điện tử in hình “Đường lưỡi bò”. Trực tiếp và phối hợp bắt giữ, xử lý 155 vụ/187 phương tiện/31 đối tượng/245 lao động. Xử phạt, báo cáo địa phương xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại tài sản xung công quỹ nhà nước tổng số tiền 2.767.504.000 đồng.

Phát huy vai trò chủ trì trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong khu vực biên giới biển do thành phố giao, BĐBP Hải Phòng đã điều động 38 lượt tàu, xuồng/289 lượt cán bộ, chiến sĩ, huy động 7 lượt tàu dân, tổ chức tìm kiếm cứu nạn 24 vụ, cứu sống 82 người, đưa 7 người đi cấp cứu, phối hợp với các lực lượng tham gia chữa 10 vụ cháy rừng, 1 vụ cháy bãi lau sậy, 1 vụ cháy bè, 2 vụ cháy tàu, hoàn chỉnh thủ tục trao trả 2 phương tiện bị trôi dạt cho chủ sở hữu.

Từ năm 2012 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Hải Phòng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với UBMTTQ các cấp và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia xây dựng được 50 “Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển”, với hơn 600 phương tiện tham gia, được chính quyền địa phương và bà con ngư dân đánh giá là mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biển.

Thời gian qua, ngư dân trong các “Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển” đã cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin liên quan đến tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam khai thác trộm hải sản và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Các tổ cùng với lực lượng Biên phòng tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển và được UBND thành phố cũng như Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố biểu dương, khen thưởng. 

Đọc thêm