Lan tỏa nhiều mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' trong Quân đội

(PLO) - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào tôn giáo (ĐBTG) góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững niềm tin của đồng bào DTTS, ĐBTG với Đảng, Nhà nước, Quân đội; đồng thời, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực sự là đội quân công tác của Đảng trong tình hình mới.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trò chuyện với các đại biểu.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trò chuyện với các đại biểu.

Sáng qua (11/10), Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG giai đoạn 2013-2018. Thông qua Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa; phát động được phong trào quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, TCCT cho biết: “5 năm qua, Quân đội đã tham gia củng cố hơn 4.000 chi bộ đảng, 5.300 tổ chức chính quyền, 23.000 tổ chức chính trị - xã hội, xóa tình trạng “trắng” đảng viên ở 107 thôn, bản; phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 298.000 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; đào tạo nghề cho hơn 93.000 quân nhân người dân tộc thiểu số, 525 y tá, y sĩ thôn bản; thu hút hơn 7.800 lượt trí thức trẻ công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa”. 

Quân đội tích cực, chủ động tham gia duy trì, bảo tồn và phát triển bền vững các tộc người, dân tộc rất ít người, như: Dân tộc La Hủ ở Lai Châu; tộc người thiểu số Đan Lai ở Nghệ An; dân tộc Chứt tại Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS xóa bỏ các hủ tục; bảo tồn, khôi phục các hình thức sinh hoạt lễ hội truyền thống; tham mưu xây dựng các mô hình phát triển văn hóa, các tụ điểm sinh hoạt tín ngưỡng phù hợp với điều kiện địa lý, tình hình kinh tế-xã hội của mỗi dân tộc. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cử 332 cán bộ tham gia chính quyền cấp xã (có 62 cán bộ là người DTTS), trong đó 260 người giữ chức vụ trong cấp ủy.

Nhiều đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ cho quân nhân là người đồng bào DTTS, ĐBTG. Có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đoàn viên và đào tạo cán bộ là người đồng bào DTTS, ĐBTG để phục vụ lâu dài trong quân đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; có chính sách ưu tiên quân nhân là người dân tộc có dân số ít, cư trú vùng đặc biệt khó khăn, tuyển sinh, cử tuyển quân nhân là người đồng bào DTTS, ĐBTG hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ, đảng viên cho địa phương. 

Từ năm 2013 đến nay, quân đội đã kết nạp hơn 8.000 đảng viên là con em đồng bào DTTS, 155 quân nhân người Công giáo; tuyển chọn 93.250 chiến sĩ mới con em đồng bào DTTS, hơn 29.700 thanh niên Công giáo; tuyển sinh 1.200 học viên, cử tuyển 4.470 học viên người DTTS; đào tạo hơn 12.000 quân nhân dự bị và đào tạo nghề cho hơn 93.000 quân nhân là người DTTS, ĐBTG.

Các đơn vị đã giúp đỡ nhân dân hơn 2 triệu ngày công ngày lao động xây dựng nông thôn mới; tặng nhà tình nghĩa, thăm khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ cây, con giống phát triển sản xuất... cho nhân dân vùng đồng bào DTTS, ĐBTG hàng trăm tỷ đồng.

Thay mặt Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG của các đơn vị toàn quân trong 5 năm qua.

Để Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Từ đó xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao trong tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp và các tổ chức trong đơn vị đối với công tác dân tộc, tôn giáo. Nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng để tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng, nhân rộng và duy trì bền vững, hiệu quả các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, với tinh thần “Ở đâu có bộ đội, ở đó có công tác dân vận”. 

Tiếp tục tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Vận động các tổ chức, cá nhân trong các dân tộc, tôn giáo tham gia vào các hoạt động của địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào phát huy truyền thống yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”. 

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, ĐBTG có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết trong nghiên cứu, tham mưu thực hiện; biết và giỏi tiếng dân tộc; hiểu biết giáo lý, giáo luật; có kỹ năng tuyên truyền thuyết phục hiệu quả; xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo. Tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ là con em đồng bào DTTS, tôn giáo, ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, xã trọng yếu về quốc phòng - an ninh...

Tại Hội nghị, TCCT trao Bằng khen tặng 40 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG. 

Đọc thêm