Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự

(PLO) -Sáng qua (4/9), đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, làm việc về công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa) thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi, động viên cán bộ, giảng viên khu học viên quốc tế
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi, động viên cán bộ, giảng viên khu học viên quốc tế

Năm học 2017-2018, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 2.106 học viên, sinh viên thuộc các cấp sĩ quan kỹ thuật bậc đại học, hoàn thiện đại học, sơ cấp kỹ thuật, giáo viên giảng dạy quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng kiến thức quân sự, đại học và cao đẳng hệ dân sự…

Các đối tượng học viên cuối khóa đạt tỷ lệ 100% tốt nghiệp, trong đó 50,38% tốt nghiệp loại khá giỏi. Nhà trường đã tổ chức thực hiện và nghiệm thu 41 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp… Năm học 2018-2019, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự xác định chủ đề năm học: “Đổi mới mạnh mẽ công tác bộ môn, tăng cường phối hợp giữa giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học”. 

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của nhà trường thời gian qua. Công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ cho năm học mới được chuẩn bị chu đáo, chủ động đổi mới chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được hoàn thiện…;

Đồng thời nhấn mạnh một số lưu ý, yêu cầu, nhà trường cần chú trọng đổi mới chương trình đào tạo trên tinh thần sáng tạo, tư duy, đổi mới, đáp ứng được những yêu cầu cao trong trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự, chuẩn hóa chất lượng đội ngũ giáo viên. Công tác giáo dục đào tạo cần thích ứng với thời đại mới, con người, cơ sở, mục tiêu đào tạo hiện đại, phát huy được truyền thống để xây dựng nguồn tri thức mới, hiện đại, phù hợp với đường lối, chủ trương xây dựng quân đội của Đảng, Nhà nước ta.

Đọc thêm