EVNGENCO 2 tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ năm 2018

(PLO) - Ngày 13/11, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) vừa tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức- lao động với sự tham gia của 12 đơn vị thành viên gồm hơn 300 diễn viên là cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Tổng công ty.
Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ EVNGENCO2
Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ EVNGENCO2

Hội diễn diễn ra trong 4 ngày tại sân khấu ngoài trời Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 

Dự lễ khai mạc Hội diễn có bà Nguyễn Thị Chiến, Trưởng Ban nữ công, Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Trương Thiết Hùng, Chủ tịch Tổng công ty; ông Trương Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Trưởng Ban chỉ đạo Hội diễn, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên. 

Nhằm đảm bảo tính khách quan và chất lượng hội thi, BTC đã mời các giám khảo có chuyên môn và uy tín tại Việt Nam: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh,  Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam làm Trưởng Ban Giám khảo; ca sỹ Ánh Tuyết, làm thành viên; Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Phương, Ủy viên Ban chấp hành Hội nghệ sỹ múa Việt Nam, làm thành viên.

Trao giải cho các đơn vị đạt giải
Trao giải cho các đơn vị đạt giải

Hội diễn đã mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tổ chức Công đoàn Việt Nam, tôn vinh những tấm gương sáng, những tình cảm thiêng liêng gắn bó giữa các thế hệ cùng làm nên ánh sáng điện Việt Nam. Nhiều đơn vị đã xây dựng được kết cấu chương trình hoàn chỉnh gồm các thể loại đơn ca, tốp ca, hát múa minh họa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc. Tuy là những ca sỹ, nghệ sỹ múa không chuyên nhưng họ đã thể hiện rất xuất sắc, với phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp. Cả khán giả và BGK đều ngạc nhiên về chất lượng chuyên môn của các tiết mục này.

Trưởng BGK chuyên môn, Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh đã ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các diễn viên tại hội thi này cũng như khẳng định sự thành công của các tiết mục

Sau các đêm thi của 47 tiết mục, tổng kết Hội diễn, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho 21 tiết mục đạt giải A, 26 tiết mục đạt giải B; tặng cờ và Giấy khen cho 4 tập thể đạt giải cao. Cụ thể, giải nhất cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Nhiệt điện Hải Phòng; giải nhì cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; giải ba trao Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 2 và Công ty cổ phần Thủy điện A Vương. 

Đọc thêm