Huế: Khai trương Trung tâm mua sắm Ngô Đồng

(PLO) -  Ngày 18/7, Trung tâm kinh doanh và mua sắm Ngô Đồng do Công ty TNHH MTV Ngô Đồng đầu tư đã chính thức khai trương phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách TP.Huế.
Mới ngày đầu khai trương nhưng rất đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm
Mới ngày đầu khai trương nhưng rất đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm

Nhằm sắp xếp, bố trí địa điểm cho các hộ kinh doanh hàng rong trên địa bàn thành phố Huế. Sau khi nhận được Tờ trình của Công ty TNHH MTV Ngô Đồng, UBND TP.Huế đã có Công văn số 968/UBND-TM ngày 28/3/2018 đồng ý chủ trương đầu tư. Sau hơn 3 tháng thi công, Cty Ngô Đồng đã tổ chức khai trương Trung tâm tại số 27 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP.Huế.

Khu vực ẩm thực tại trung tâm
Khu vực ẩm thực tại trung tâm 

Sau lễ khai trương, đã có hàng chục hộ bán hàng rong trên địa bàn đến đăng ký vào bán tập trung tại đây.

Khu Trung tâm kinh doanh và mua sắm Ngô Đồng được xây dựng trên diện tích hơn 1.400 mét vuông, có đầy đủ các khu vực chức năng như nhà để xe rộng rãi, khu vệ sinh đạt tiêu chuẩn; khu vực nhà hàng ẩm thực phục vụ các món ăn truyền thống của Huế và hơn 130 gian hàng trưng bày các sản phẩm thời trang phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Một quầy hàng mở cửa đón khách sau lễ khai trương
Một quầy hàng mở cửa đón khách sau lễ khai trương 
Nhiều du khách đến mua sắm
Nhiều du khách đến mua sắm 
Khu vực phục vụ nước giải khát
Khu vực phục vụ nước giải khát 

Ông Văn Đình Chánh, Giám đốc trung tâm cho biết, sau khi đi vào hoạt động, khu trung tâm sẽ là điểm mua sắm hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến tham quan vùng đất Cố đô. “Mục đích của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mưu sinh, buôn bán trên lòng, lề đường có nơi làm ăn ổn định. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hộ làm ăn lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với những hộ tuân thủ các quy định do trung tâm đề ra”, ông Chánh cho biết.

Được biết, đây là khu mua sắm đầu tiên do tư nhân đầu tư xây dựng với số vốn hơn 2 tỷ đồng.

Đọc thêm