Đà Nẵng: Người dân tiếp tục vây nhà máy thép không cho hoạt động

(PLO) - Ngày 12/10, hơn 100 người dân tiếp tục kéo đến vây trước cổng Công ty cổ phần Thép Dana Ý (thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) để phản ứng, ngăn không cho công ty sản xuất.
Nhà máy thép tiếp tục bị dân vây cản trở không cho hoạt động
Nhà máy thép tiếp tục bị dân vây cản trở không cho hoạt động

Cụ thể, từ sáng sớm 12/10, nhiều người dân đã kéo đến dựng lều, mang theo thức ăn tập trung trước nhà máy thép để ngăn công ty sản xuất.

Theo người dân, vào tháng 3/2018, UBND TP Đà Nẵng có văn bản ngừng hoạt động 6 tháng đối với hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc, để đưa ra phương án xử lý liên quan đến việc di dời, giải tỏa.

Cảnh tụp tập của người dân trước nhà máy thép để phản ứng việc đi hay ở lại
Cảnh tụp tập của người dân trước nhà máy thép để phản ứng việc đi hay ở lại

Đến bây giờ thời gian đã hết nhưng chính quyền vẫn chưa đưa ra quyết định di dời nhà máy hay di dời dân đi. Đi không được, ở không xong khiến các hộ dân lâm cảnh bất an, lo ngại môi trường.

Bà Lê Thị Điểu (ngụ thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên) bày tỏ, bà và những người khác đã ngồi chờ trước nhà máy hơn 10 ngày nay, để phản đối sản xuất. Bà cho rằng, từ khi có nhà máy thép này, nước sinh hoạt của dân chuyển thành màu vàng, không ai sống nổi, mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. “Người dân chúng tôi mong chờ quyết định của chính quyền một là dân đi hoặc nhà máy di dời, bà Điểu bức xúc.

Người dân tập trung trước cổng nhà máy thép
Người dân tập trung trước cổng nhà máy thép

Trao đổi với PLVN, ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cho biết đã nắm được thông tin người dân kéo đến nhà máy. Về việc nhà máy thép Dana Ý gây ô nhiễm môi trường như thế nào, thành phố giải quyết còn huyện không xử lý được mà chỉ động viên người dân bình tĩnh và cử lực lượng đảm bảo an ninh.

Đến chiều cùng ngày, sự việc vẫn tiếp tục diễn ra. Công an huyện Hòa Vang phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự địa phương
Đến chiều cùng ngày, sự việc vẫn tiếp tục diễn ra. Công an huyện Hòa Vang phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự địa phương

Trao đổi với phóng viên vào trưa 12/10, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thép Dana Ý cũng đề nghị thành phố giải quyết dứt điểm nhà máy đi hay ở.

“Tuy nhiên, hiện thành phố không có chỉ đạo gì cả; nhà máy tồn tại hay không tồn tại rồi dân đi hay ở, cần phải giải quyết dứt điểm, không dây dưa. Bản thân Doanh nghiệp chấp hành hết, không chống đối. Những ngày qua, công nhân cũng bức xúc kéo lên nhà máy đòi hỏi, nếu nhà máy tiếp tục hoạt động, họ có công ăn việc làm, còn không hoạt động, di dời cũng phải giải quyết quyền lợi cho họ”, ông Lê Văn Bình chia sẻ thêm.