Giẫm vào tổ ong, bé trai 11 tuổi nguy kịch

(PLO) -Bất ngờ bị đàn ong vò vẽ “tấn công” cháu bé 11 tuổi trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cháu Bùi Xuân T. điều trị tại bệnh viện.
Cháu Bùi Xuân T. điều trị tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, vào ngày 8/8 Bệnh viện sản nhi Nghệ An tiếp nhận cấp cứu cháu Bùi Xuân T., sinh năm 2007, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết ong đốt, từ mặt cho tới người bị sưng tấy. Kết quả kiểm tra cho thấy cháu T bị suy gan, suy thận, rối loạn đông máu.

Cháu T bị ong đốt là do trong quá trình trèo lên nhà tắm kiểm tra đường ống nước, thì bất ngờ dẫm lên tổ ong vò vẽ và bị đàn ong tấn công.

Phó giám đốc Bệnh viện sản nhi Nghệ An, tiến sỹ Trần Văn Cương cho biết: Sau nhiều ngày lọc máu, tích cực điều trị, sức khỏe cháu T đã dần dần hồi phục.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và xét nghiệm máu, chức năng gan, đông máu định kỳ. Khi nào cả lâm sàng và xét nghiệm ổn định mới xuất viện", bác sĩ Cương cho biết thêm.

Đọc thêm