Hơn 40.000 người Anh tử vong sớm mỗi năm vì ô nhiễm không khí

(PLO) - Báo cáo vừa được LHQ công bố cho rằng Anh đã thất bại trong việc đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, với hơn 40.000 ca tử vong sớm mỗi năm có liên quan đến loại ô nhiễm này.  
Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Theo AFP, báo cáo nói trên được LHQ công bố trước thềm cuộc họp kéo dài từ ngày 11 đến 29/9 của Hội đồng nhân quyền LHQ. Báo cáo nhấn mạnh việc Chính phủ Anh không có hành động để bảo vệ trẻ em đã vi phạm các nghĩa vụ của nước này.

“Báo cáo viên đặc biệt lo ngại rằng dù đã liên tục có chỉ dẫn pháp lý nhưng Chính phủ Anh vẫn tiếp tục phớt lờ nghĩa vụ đảm bảo chất lượng không khí phù hợp và bảo vệ quyền được sống cũng như sức khỏe của công dân nước này”, báo cáo cho hay.

Được công bố trong bối cảnh Anh chuẩn bị rời khỏi EU, báo cáo cũng khuyến nghị Anh tiếp tục tuân thủ các quy định tiêu chuẩn của EU dù đã rời khỏi khối. 

Đọc thêm