Dược phẩm Megapharco 'thản nhiên' bán thuốc viên đã chảy nước

(PLVN) - Mặc dù viên thuốc An Não Khang đã bị chảy nước trong khi vỉ thuốc không hề có dấu hiệu của việc trầy xước song công ty Dược phẩm Megapharco vẫn để bán ra thị trường...

Thuốc đã bị chảy nước vẫn được tung ra thị trường

Chị Phạm Thị K. (31 tuổi, ngụ quận Ba Đình) cho biết, chị mua sản phẩm An Não Khang tại hiệu thuốc ở đường Hoàng Hoa Thám. Khi đem ra sử dụng, chị thấy bên ngoài hộp thuốc có gắn tem mã hóa trông rất chuyên nghiệp. Tiếp đó là lớp bao bì được làm bằng nilong cứng, đóng gói rất cẩn thận và không có dấu hiệu gì của việc bị trầy xước. 

Bên ngoài hộp thuốc An Não Khang được gắn tem mã hóa trông rất chuyên nghiệp. Ảnh: Kim Kim
Bên ngoài hộp thuốc An Não Khang được gắn tem mã hóa trông rất chuyên nghiệp. Ảnh: Kim Kim
Tuy nhiên, bên trong vỉ thuốc đã bị chảy nước và đổi màu. Ảnh:Kim Kim
 Tuy nhiên, bên trong vỉ thuốc đã bị chảy nước và đổi màu. Ảnh:Kim Kim

Tuy nhiên, khi bóc lớp bao bì, chị K rất bất ngờ khi phát hiện ra 1 viên thuốc trong vỉ bị chảy nước, đổi màu. Lo sợ về việc mua phải sản phẩm kém chất lượng, chị K đã mang hộp thuốc An Não Khang ra hiệu thuốc để đổi nhưng không được chấp nhận vì lý do chủ hiệu thuốc không nhớ có từng bán thuốc này cho chị K hay không?.

Vỉ thuốc hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất cứ dấu hiệu nào của việc trầy xước. Ảnh: Kim Kim
 Vỉ thuốc hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất cứ dấu hiệu nào của việc trầy xước. Ảnh: Kim Kim

Quá bức xúc với việc mua phải sản phẩm kém chất lượng, chị K đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh, với mong muốn nhận được câu trả lời thích đáng từ phía thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm An Não Khang.

Đại diện công ty dược Megapharco chối bỏ trách nhiệm?

PV Báo Pháp luật Việt Nam đã tìm đến địa chỉ công ty Công ty cổ phần dược phẩm Megapharco tại 77D5 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, thì ngạc nhiên thấy công ty luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, địa chỉ công ty đã bị tháo gỡ.

Trụ sở công ty Cổ phần dược phẩm Megapharco luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: Kim Kim
 Trụ sở công ty Cổ phần dược phẩm Megapharco luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: Kim Kim
Biển hiệu tên công ty và địa chỉ đã bị gỡ bỏ. Ảnh: Kim Kim
 Biển hiệu tên công ty và địa chỉ đã bị gỡ bỏ. Ảnh: Kim Kim
Liên hệ với đại diện phía công ty dược phẩm Megapharco về việc người tiêu dùng phản ánh về sản phẩm An Não Khang bị chảy nước nhưng vẫn được tiêu thụ ngoài thị trường, một người phụ nữ tên Quỳnh, đại diện công ty, ban đầu đã chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho người tiêu dùng không bảo quản cẩn thận.
Tuy nhiên sau khi PV cung cấp hình ảnh và clip sản phẩm vẫn còn nguyên vỉ không có dấu hiệu của việc bị trầy xước thì bà Quỳnh thản nhiên cho biết: “Chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề này với phóng viên!”

Một công ty dược tung ra sản phẩm kém chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng như trên mà vị được cho là đại diện công ty phát biểu như trên thì có “coi thường” người tiêu dùng, “coi thường” pháp luật?.

PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm