Đồng vốn chính sách ở ven biển cực Nam của Tổ quốc

(PLO) - Cách đây 20 năm, khi tách từ tỉnh Minh Hải (1/1/1997), Cà Mau - tỉnh ven biển cực Nam của Tổ quốc, đã có xuất phát điểm kinh tế - xã hội khá thấp. Tỷ lệ hộ nghèo cao do thiếu đất, thiếu tư liệu sản xuất, nhiều lao động không có nghề ổn định, trình độ một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. 
Một buổi giao dịch tại điểm giao dịch xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi (Cà Mau)
Một buổi giao dịch tại điểm giao dịch xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi (Cà Mau)

Sau nhiều năm đưa ra các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, Cà Mau từng bước khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế mạnh hơn nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo được các cấp chính quyền thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Gia đình chị Kim Thu Nhạ, dân tộc Khơ Me ở xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi được vay vốn ưu đãi chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư chăn nuôi dê, lợn, có lãi gia đình đầu tư nuôi trồng hải sản, cuộc sống gia đình từng bước bớt khó khăn
Gia đình chị Kim Thu Nhạ, dân tộc Khơ Me ở xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi được vay vốn ưu đãi chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư chăn nuôi dê, lợn, có lãi gia đình đầu tư nuôi trồng hải sản, cuộc sống gia đình từng bước bớt khó khăn

Trong đó phải kể đến vai trò của đồng vốn chính sách của Chính phủ được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với những tác động hết sức to lớn cho sự nghiệp giảm nghèo, nguồn tín dụng ưu đãi là động lực quan trọng để hộ nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế.

Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở ấp Kênh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có điều kiện đánh bắt hải sản, gia đình có việc làm thường xuyên
Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh ở ấp Kênh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có điều kiện đánh bắt hải sản, gia đình có việc làm thường xuyên

Tính đến tháng 8/2017, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Cà Mau đạt hơn 2.036 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch năm với 124.534 hộ còn dư nợ, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo là 40.169 hộ; hộ mới thoát nghèo l 12.933 hộ; cho vay giải quyết việc làm là gần 8.000 hộ; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn là 44.155 hộ...

Có vốn vay ưu đãi, gia đình ông Quách Văn Chiến ở ấp Lạch Vàm, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đầu tư được 5 lồng nuôi hàu trên sông Lạch Vàm, nuôi có lãi gia đình đầu tư tiếp, hiện có 10 lồng mỗi năm thu hoạch hơn 200 triệu đồng
Có vốn vay ưu đãi, gia đình ông Quách Văn Chiến ở ấp Lạch Vàm, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đầu tư được 5 lồng nuôi hàu trên sông Lạch Vàm, nuôi có lãi gia đình đầu tư tiếp, hiện có 10 lồng mỗi năm thu hoạch hơn 200 triệu đồng

Nhờ vốn vay ưu đãi đã giúp hàng chục ngàn hộ thoát nghèo, hàng ngàn hộ có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, hàng ngàn lao động có việc làm ổn định, góp phần đáng kể cho thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, ổn định xã hội ở địa phương.

Đọc thêm