Không để tình trạng bị động, bất ngờ xảy ra đối với chính sách tiền tệ

(PLO) - Chiều 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì phiên họp định kỳ Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không để tình trạng bị động, bất ngờ xảy ra đối với điều hành chính sách tiền tệ; không để mất đà tăng trưởng. Nhà nước sẵn sàng can thiệp những lĩnh vực cần thiết để bảo đảm đất nước phát triển ổn định. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô mà Chính phủ, các bộ, địa phương triển khai trong thời gian qua, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, kiểm soát tốt lạm phát; lạm phát cơ bản tiếp tục ổn định, hoạt động thu ngân sách nhà nước diễn ra bình thường, cán cân thanh toán thặng dư ở mức cao nhờ xuất siêu hàng hoá, kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài, vay nợ ổn định.

Khẳng định ý kiến của các chuyên gia về chính sách tài chính, tiền tệ là kênh thông tin để Chính phủ xử lý giải quyết kịp thời hơn những vấn đề phát sinh, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục kiên định các mục tiêu đề ra mà Đảng, Quốc hội đã giao Chính phủ điều hành, không điều chỉnh mục tiêu kế hoạch năm 2018, cho nên, các cấp, các ngành cần nỗ lực đổi mới, cải cách thực sự, hoạt động hiệu quả hơn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh tới yêu cầu không để tình trạng bị động, bất ngờ xảy ra đối với điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng khẳng định Nhà nước sẵn sàng can thiệp những lĩnh vực cần thiết để bảo đảm đất nước phát triển ổn định. Đến nay, chưa đặt vấn đề điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào, kể cả chỉ tiêu lạm phát.