Báo cáo Bộ Chính trị về dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

(PLO) - Tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh chưa được xem xét tại Kỳ họp Quốc hội này vì cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.
 
(Hình minh hoạ)
(Hình minh hoạ)

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng một số Bộ chuẩn bị bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo thuyết minh của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý đối với các báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vì cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thiện hồ sơ các Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ Chính trị.

Đọc thêm