Ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

(PLO) - Chiều 21/11, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), đồng chí Bùi Mạnh Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ tân Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cho ông Nguyễn Văn Thắng. 
Ông Bùi Mạnh Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC (phải) trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cho ông Nguyễn Văn Thắng
Ông Bùi Mạnh Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC (phải) trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cho ông Nguyễn Văn Thắng

Tham dự lễ trao quyết định có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSNDTC; lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Bảo vệ pháp luật.

Tại buổi lễ, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - VKSNDTC công bố Quyết định số 23/QĐ-VKSTC, ngày 15/11/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Phó Viện trưởng Bùi Mạnh Cường chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng được tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng chí Bùi Mạnh Cường nhấn mạnh, đảm nhận chức vụ Tổng Biên tập vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Sau 15 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Bảo vệ pháp luật đã và đang phát triển ở cả hai lĩnh vực là báo giấy và báo điện tử. Báo đã gây dựng được uy tín rất tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật và tư pháp.

Đánh giá cao đồng chí Nguyễn Văn Thắng trên cương vị mới, Phó Viện trưởng VKSNDTC đề nghị tập thể Báo Bảo vệ pháp luật hoàn thành tốt một số nhiệm vụ. Thứ nhất, đồng chí Tổng Biên tập cần củng cố khối đại đoàn kết toàn đơn vị, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển tờ báo. Thứ hai, sớm kiện toàn tổ chức tờ báo, đặc biệt là vị trí lãnh đạo tại một số phòng ban, hoàn thiện thể chế quy định về phóng viên, cộng tác viên, quy định sự phối hợp giữa tờ báo với viện kiểm sát các địa phương…Thứ ba, đề ra các giải pháp đổi mới tờ báo nói chung và báo điện tử nói riêng, từng bước tiếp cận những cách thức truyền thông hiện đại không những của khu vực mà còn trên thế giới. Thứ tư, Báo Bảo vệ pháp luật cần lên kế hoạch để tổ chức tốt lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và coi đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành tờ báo. Tờ báo cần chủ động về vấn đề tự chủ tài chính trong bối cảnh tình hình kinh tế sẽ ngày càng khó khăn.

Phó Viện trưởng VKSNDTC tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ cùng tập thể lãnh đạo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Bảo vệ pháp luật đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng từng công tác và giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ; hơn 9 năm công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam – Bộ Tư pháp, với chức vụ là Phó Trưởng Ban Thời sự - Nội chính; gần 6 năm công tác và giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng từng công tác và giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ; hơn 9 năm công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam – Bộ Tư pháp, với chức vụ là Phó Trưởng Ban Thời sự - Nội chính; gần 6 năm công tác và giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSNDTC đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí giữ cương vị công tác mới. Đồng chí cho biết: Đây là vinh dự, nhưng cũng là thử thách lớn, đòi hỏi người đứng đầu cơ quan báo chí của VKSNDTC phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý điều hành và rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ báo chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết cùng tập thể Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Bảo vệ pháp luật đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo để củng cố và từng bước nâng cao chất lượng thông tin trên báo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là cơ quan ngôn luận của VKSNDTC, thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc, phấn đấu có vị trí xứng đáng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Trước đó, sáng ngày 20/11/2017, tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định tại buổi lễ./.

Đọc thêm