Ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLO) - Hôm nay (7/11),  Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã tới dự và có bài phát biểu xúc động. 
Thay mặt Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chính thức phát động Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018
Thay mặt Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chính thức phát động Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

Lễ ra quân cũng có sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức của Bộ Tư pháp và sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, khoa Luật Đại học quốc gia và sinh viên các cơ sở đào tạo luật khác đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày Pháp luật từng bước trở thành một sự kiện chính trị pháp lý quan trọng

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5 năm qua, kể từ Lễ công bố Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013), các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân đã nghiêm túc triển khai, tích cực tham gia, nhiệt tình hưởng ứng nên đã mang lại nhiều kết quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Nhờ đó, việc thực hiện Ngày Pháp luật đã và đang thẩm thấu vào trong cuộc sống, làm chuyển biển ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trong mỗi người dân; từ đó tạo ra nền tảng góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; phục vụ ngày càng tốt hơn lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Lễ ra quân có sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên
Lễ ra quân có sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhận định: "Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật từng bước trở thành một sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, một ngày hội lớn thấm đượm tinh thần giáo dục, giá trị nhân văn sâu sắc". 

Thứ trưởng ghi nhận và hoan nghênh Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp trong thời gian qua đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và có sáng kiến phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật”“Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật mới cho đoàn viên, thanh niên”. 

Một đất nước văn minh trước hết phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh pháp luật ngày càng được ban hành nhiều hơn, điều chỉnh đa dạng hơn các lĩnh vực của đời sống xã hội thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người dân có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật mà ở đó mọi công dân hành xử theo chuẩn mực tốt, đúng pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao nhận thức tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Đặc biệt, trước thực trạng vi phạm pháp luật có xu hướng trẻ hóa như hiện nay, đòi hỏi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thế hệ trẻ nhất là đoàn viên, thanh niên càng cần phải được chú trọng và dành nhiều sự quan tâm từ phía các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là từ phía Nhà trường. Giáo dục lý tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là phương châm “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức. Quan tâm giáo dục, hình thành ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên chính là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai của đất nước, một công dân tốt trước hết phải là một công tuân thủ chấp hành, pháp luật, một đất nước văn minh trước hết phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, Nhà trường và toàn xã hội, trong đó tổ chức Đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng.

Lực lượng đoàn viên thanh niên rất hào hứng với Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật
Lực lượng đoàn viên thanh niên rất hào hứng với Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật

"Muốn làm tốt được nhiệm vụ này, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội và tổ chức Đoàn các cơ sở đào tạo Luật khác cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đồng thời kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với nhu cầu, mong muốn của mỗi đoàn viên, thanh niên" - Thứ trưởng lưu ý. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng mong muốn những thanh niên trẻ làm công tác pháp luật và những sinh viên đang được đào tạo về ngành khoa học pháp lý tại các cơ sở đào tạo luật uy tín hàng đầu trên cả nước sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong tuân thủ, chấp hành pháp luật, coi đó là phương châm hành động và lan tỏa tinh thần đó tới những người xung quanh.

Đọc thêm