Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị tích cực đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Australia

(PLO) -  Thực hiện Kế hoạch đối ngoại năm 2018 của Bộ Tư pháp, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Australia từ ngày 14-17/8/2018. Mục đích của chuyến thăm là thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng chưởng lý Australia, quan hệ hợp tác về đào tạo luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp với các Trường Đại học của Australia, qua đó góp phần đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị tích cực đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Australia

Trong buổi làm việc với Bộ Tổng chưởng lý Australia, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thứ trưởng Bộ Tổng chưởng lý Australia Sarah Chidgey đã đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước Việt Nam – Australia trên tất cả các lĩnh vực qua 45 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng chưởng lý Australia trong thời gian tới nhằm thực hiện Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia được ký nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 3/2018.

 Sau khi nghe đại diện Bộ Tổng chưởng lý và đại diện Bộ Nội vụ Australia giới thiệu sơ bộ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của hai Bộ này sau những thay đổi của bộ máy Chính phủ Australia gần đây, trong đó một phần nhiệm vụ của Bộ Tổng chưởng lý liên quan đến việc xây dựng chính sách, chiến lược về tư pháp hình sự, đặc biệt là đối với các tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức… đã được chuyển giao sang Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị hai Bên cần tích cực phối hợp rà soát kỹ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng chưởng lý Australia đã ký năm 2012 để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề  nghị đơn vị đầu mối của hai Bộ chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hợp tác hàng năm, trước mắt là năm 2019 phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ trong tâm cũng như điều kiện kinh phí, nguồn nhân lực của hai Bên, trong đó tập tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực pháp luật hình sự;

(2) Đề nghị Australia chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong việc tổ chức thi hành pháp luật;

(3) Đề nghị Australia quan tâm thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thông tin cho Việt Nam trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (HccH), thực thi Công ước Lahay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp; chia sẻ kinh nghiệm gia nhập các Công ước khác của HccH, trước mắt là Công ước Lahay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại và Công ước Lahay năm 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em;

(4) Đề nghị hai Bên cần tiếp tục trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm sớm tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực con nuôi quốc tế;

(5) Đề nghị Bộ Tổng chưởng lý Australia hỗ trợ nâng cao cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp thông qua các hình thức như trao đổi đoàn cán bộ, cử chuyên gia tham gia trình bày tại các hội thảo, tập huấn….

Đại diện Bộ Tổng chưởng lý Australia cơ bản nhất trí với những đề xuất hợp tác mà Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã nêu, khẳng định sẽ cùng Bộ Nội vụ Australia phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam trong việc rà soát Bản ghi nhớ hợp tác năm 2012 và sẽ sớm báo cáo Lãnh đạo hai Bộ về đề xuất sửa đổi, bổ sung; đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam sớm đưa ra các đề xuất hoạt động hợp tác cụ thể để có thể phối hợp xây dựng Chương trình hợp tác năm 2019 giữa hai Bộ đảm bảo hiệu quả, khả thi.

Cũng trong thời gian công tác tại Australia, Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Đại học Melbourne, Đại học La Trobe, Đại học New South Wales để thúc đẩy hợp tác đào tạo luật giữa hai nước; gặp Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và đại diện cộng đồng người Việt tại Melbourne.

Đọc thêm