Chuyện về nữ giám đốc trẻ đam mê thảo dược và giấc mơ quỹ từ thiện giúp đời

(PLO) - Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Gia Lâm, chị Liên Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Thiện Tâm Duyên không chỉ được biết đến là một nữ doanh nhân trẻ thành đạt, năng động, đầy ý chí mà chị còn là một người giàu lòng nhân ái, luôn miệt mài giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.
Chị Hoa thường xuyên có những chuyến làm từ thiện ở vùng cao và nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.
Chị Hoa thường xuyên có những chuyến làm từ thiện ở vùng cao và nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.

Đam mê thảo dược và ước mơ từ thiện giúp đời

Chị Liên Hoa cho biết: “Tôi luôn khao khát biến đam mê trở thành hiện thực và có ích cho cộng đồng. Niềm đam mê của tôi chính là các “bạn” thảo dược. Tôi muốn những sản phẩm thảo dược của mình có thể trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề sản xuất thảo dược, chị Hoa nói: “Có vẻ khó tin nhưng đúng là tôi bén duyên với thảo dược chỉ sau một trận ốm thập tử nhất sinh. Lúc đó tôi ốm rất nặng, chữa trị ở bệnh viện mãi không khỏi. Tôi quyết định thử sử dụng một số loại thảo dược thiên nhiên để cải thiện sức khỏe. Sau khi sử dụng các thảo dược ấy, thấy sức khỏe ổn dần và khỏi hẳn bệnh. Kể từ đó, niềm đam mê với thảo dược bỗng bùng cháy trong tôi, thôi thúc tôi phải tìm tòi, khám phá về sản phẩm này. Lúc ấy tôi khao khát một ngày nào đó, tôi sẽ tạo ra được thảo dược chất lượng và dùng những sản phẩm đó để giúp đỡ mọi người”.

Thế rồi với sự khéo léo của bản thân, cùng với sự thông minh, kiên trì, ham học hỏi, sau vài năm nghiên cứu, cuối cùng chị Liên Hoa đã tạo ra được những “bạn” thảo dược thiên nhiên dùng để ngâm chân, đắp mặt nạ, xông hơi, giúp ngủ ngon, làm đẹp da, đẹp tóc. Tất cả các sản phẩm do Công ty của chị Hoa phân phối đều hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp an toàn bằng nguyên liệu thảo dược thiên nhiên lành tính.

Sau khi các sản phẩm thảo dược được đông đảo mọi người tin dùng, chị Liên Hoa đã quyết định thành lập Công ty TNHH Thiện Tâm Duyên. Chia sẻ về tên gọi của Công ty, chị Hoa cho biết: “Tôi đặt tên công ty là Thiện Tâm Duyên vì tôi thực sự mong muốn sẽ xây dựng công ty này trở thành một doanh nghiệp vì lòng thiện nguyện, tạo công ăn việc làm và góp phần cải thiện sức khỏe cho mọi người”.

Chị Hoa lý giải, trong cuộc đời mỗi người luôn song song 2 đời sống, đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Với bản thân, tôi hoạt động kinh doanh thảo dược được xem như phần vật chất, còn hoạt động thiện nguyện được hiểu như phần tinh thần. Để cuộc sống được bình an thì chắc chắn chúng ta cần phải biết cân bằng giữa hai yếu tố này.

“Tâm an thì mọi thứ đều an nhiên, cuộc sống này sẽ không thể vẹn toàn khi chúng ta giàu có nhưng lúc nào cũng sống ích kỷ và tâm trạng bất an. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm sẽ không bao giờ làm giàu bằng mọi giá và kết quả mà tôi đạt được sẽ được sẻ chia đến đúng người cần. Bởi sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”, chị Hoa cho biết.

Kinh doanh không vì lợi nhuận

Đúng như mục tiêu đề ra, chị Liên Hoa đã từng bước thực hiện hóa đam mê và giấc mơ từ thiện cứu đời. Chị cho biết, khoảng 50% lợi nhuận từ việc kinh doanh thảo dược của công ty chúng tôi đều được dùng để xây dựng các quỹ từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lâm, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đặc biệt, người phụ nữ trẻ này đã tự mình sáng lập một quỹ từ thiện mang tên “Quỹ gạo Thiện Tâm Duyên” với mục đích phát gạo cho người nghèo, người bệnh và người cao tuổi. Chị cũng thường xuyên triển khai các hoạt động thiện nguyện hướng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước như: hàng năm tặng quà, tặng thảo dược thăm hỏi những nạn nhân bị chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, mẹ đơn thân. Bản thân chị cũng đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho một số bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng “Tất cả mới chỉ là bước đầu. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình điều hành việc kinh doanh phát triển tốt để có thêm nguồn lực làm được nhiều điều ý nghĩa cho đời”.

Bên cạnh Công ty Thiện Tâm Duyên, chị Hoa còn đang sở hữu một cửa hàng thủ công tại Bát Tràng. Chị Hoa bật mí, cửa hàng này chính là nơi trưng bày thảo dược và cung cấp thêm nhiều sản phẩm hand made xinh xắn khác. Để đẩy mạnh việc kinh doanh, thu hút được nhiều khách hàng, chị Hoa đã quyết định triển khai chương trình ngâm chân với thảo dược miễn phí dành cho du khách trong và ngoài nước.

“Chỉ cần bạn có thời gian, bạn có chung một niềm đam mê với thảo dược bạn đều có thể đến với chúng tôi để được trải nghiệm miễn phí”, chị Hoa chia sẻ.

Đọc thêm