Đi đời tiền, đánh bố con nợ bất tỉnh

(PLO) - Nóng giận trong lúc đi đòi nợ,  Khôi đã phải lãnh án vì đánh bố con nợ bất tỉnh.
Bị cáo Khôi tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Khôi tại phiên tòa phúc thẩm

Sự việc xảy ra vào lúc 23h30p ngày 4/11/2015, Nguyễn Huy Khôi (SN 1989, ngụ phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng đối tượng tên Tân, hiện chưa xác định danh tính, đến nhà chị Phạm Như Lê (SN 1982, ngụ phường Văn Miếu, quận Đống Đa- Hà Nội) đòi nợ. Đến nơi, giữa Khôi và chị gái Lê là Phạm Thị Ngọc Huyền (SN 1979) xảy ra mâu thuẫn cãi vã. 

Khôi bỏ về nhưng giữa đường tức tối nên quay lại. Giáp mặt, Khôi tát chị Huyền, dùng tay giật tóc khiến người phụ nữ ngã xuống đường rồi tiếp tục dùng chân tay đấm đá. 

Lúc này bố đẻ chị Huyền là ông Phạm Xuân Bằng (SN 1957) vào can ngăn thì bị Khôi đẩy tay ngã bất tỉnh. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ tổn hại sức khỏe của ông Bằng là 43%. 

Sau đó Khôi đến công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi như trên. Khôi đã bồi thường cho ông Bằng 150 triệu đồng, bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của Khôi bị VKS quận Đống Đa truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 4/2018, Khôi bị toà án quận Đống Đa tuyên phạt 18 tháng tù. Sau đó bị cáo có đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 12/6, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm. Tại tòa bị cáo Khôi trình bày lại diễn biến sự việc, đồng thời xin cho hưởng án treo bởi là lao động chính trong gia đình, đã khắc phục hậu quả.

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị hại xin nhiễm trách nhiệm hình sự. Sau khi nghị án,  tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Khôi, tuyên phạt Nguyễn Huy Khôi 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng.

Đọc thêm