Bé gái hơn 1 tuổi bị bỏ lại chùa với nhắn nhủ của mẹ 'còn phải đi lấy chồng'

(PLVN) - Kèm lá thư với lý do “còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu”, một cô gái bỏ lại bé gái 1 tuổi ở chùa Nhất, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Bé gái bị bỏ lại chùa
Bé gái bị bỏ lại chùa

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 3/7, một cô gái hơn 20 tuổi bế 1 bé gái gửi trụ trì Thích Đàm Tươi ở chùa Nhất nói là để đi mua sữa. Tuy nhiên cô gái này đã không quay lại đón bé gái.

Lá thư người mẹ để lại
Lá thư người mẹ để lại

Nhà chùa kiểm tra túi đồ mà cô gái trẻ để lại thì thấy một lá thư với nội dung: “Xin cho con. Nhà sư ạ. Em sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần sinh ra bé này. Đến nay, vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa, xin sư nuôi dưỡng. Mẹ đau lòng tạm biệt con. Bé N.G.H, sinh ngày 6/6/2018. Cảm ơn sư…”.

Theo đại diện Công an xã Yên Bằng cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh và vô tư vui chơi ở sân nhà chùa.

Chính quyền địa phương đang tạm thời gửi nhà chùa chăm sóc để xác minh nhân thân cháu bé.

Đọc thêm