Cần xây dựng các kịch bản phòng để ứng phó diễn biến thời tiết phức tạp

Ông Nguyễn Công Sinh – Phó trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Y tế cho rằng, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thiết phải xây dựng các kịch bản phòng, chống phù hợp...

Dự báo trong thời gian tới, diễn biến của thời tiết sẽ rất phức tạp, bất thường và khó lường, tổn thất vô cùng to lớn, ông Nguyễn Công Sinh – Phó trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Y tế cho rằng: Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thiết phải xây dựng các kịch bản phòng, chống phù hợp (miền Tây thì hay ngập lụt; miền Bắc thì thường gặp lũ quét; miền Trung cả lũ quét và ngập lụt…). 

Cùng với đó, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương phải kiện toàn tổ chức; Xây dựng kế hoạch phù hợp; Tổ chức trực ban theo nề nếp, chế độ; Dự trữ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế để hỗ trợ các tình huống thiên tai vượt cấp theo chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu của địa phương;

Huấn luyện các tổ, đội cơ động bệnh viện, đơn vị dự phòng chủ động ứng phó theo đúng phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Phương tiện tại chỗ và Hậu cần tại chỗ).

Đặc biệt là chú trọng công tác hợp tác quốc tế trong trường hợp vượt quá khả năng chống đỡ thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn của quốc gia.

Đọc thêm