Cưa trộm cây sưa đỏ trên phố Phan Kế Bính (Hà Nội) giữa đêm mưa

(PLO) - Đêm qua, 19/7, lợi dụng mưa dông do ảnh hưởng bão số 3, kẻ trộm đã cưa một cây sưa đỏ rất có giá trị lớn trên phố Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).
Kẻ trộm đã cưa phần gốc và thân cây (Ảnh cắt từ clip)
Kẻ trộm đã cưa phần gốc và thân cây (Ảnh cắt từ clip)

Theo người dân, cây sưa đỏ có chiều dài hơn 1,2m, đường kính rộng trên 23cm, cao khoảng 3m. Tuy nhiên, kẻ trộm chỉ lấy phần gốc lên đến giữa thân, phần ngọn cây vẫn mắc trên dây điện.

Công an phường Cống vị cho biết, sự việc đã được Công an quận Ba Đình thụ lý, điều tra.

Sưa đỏ còn được gọi là cây Huỳnh Đàn, cây Huê (tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain, thuộc họ đậu), là loài cây quý hiếm, xếp vào nhóm 1A. Gỗ cây sưa đỏ những năm gần đây được các chủ buôn gỗ mua với giá rất cao.

Với loại cây cổ thụ có tuổi đời vài trăm năm thường có giá hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng tùy loại to, nhỏ. Còn với loại sưa có tuổi đời khoảng 10-20 năm giá trị thấp hơn. Trung bình thương lái mua khoảng 5 triệu đồng/kg.

Đọc thêm