Đám cưới hiện đại trở thành chốn 'khoe của'?

(PLO) - Tấm bảng 10 tỉ đồng của các bậc cha mẹ trao lại cho cô dâu chú rể trong ngày cưới đang trở thành đề tài bàn tán của dư luận thời gian này. Người ta đặt câu hỏi, quà mừng cưới có thể trao cho con cái, nhưng có nhất thiết phải trưng tấm bảng thật hoành tráng nêu rõ giá trị số tiền hay không, nếu đó không phải là một cách để một phía gia đình muốn “đẹp mặt” với phía bên kia, hay muốn được nhận sự trầm trồ từ khách quan về độ giàu có?
Cha mẹ trao quà cưới 10 tỷ đồng cho con gái xôn xao dư luận
Cha mẹ trao quà cưới 10 tỷ đồng cho con gái xôn xao dư luận

Tương tự như thế, nhiều đám cưới giờ đây cũng khiến mọi người xung quanh không khỏi choáng váng với số lượng vòng vàng khổng lồ mà cô dâu, chú rể được gia đình hai bên trao tặng. Nói không quá, đôi vợ chồng mới cưới dường như trở thành “cái giá treo vàng” ngay trong ngày cưới của mình. Một gia đình nọ còn “gây sốc” không kém khi ngoài những mâm quả đầy vàng bạc, bố chú rể còn bày ra hàng chục sổ đỏ nhà đất làm quà để trao tặng cho hai con trong ngày cưới.

Ngoài cái sự khoe tiền tỉ, khoe vàng, khoe bất động sản, nhiều gia đình còn có những cách khoe độ giàu có khác thông qua đám cưới. Đó là những dàn siêu xe lộng lẫy mà mỗi chiếc giá hàng chục tỉ đồng, những đám cưới rầm rộ tổ chức nhiều ngày mời những ngôi sao đang “ăn khách” nhất về biểu diễn với giá cát xê cho mỗi người hàng trăm triệu đồng… Dường như một bộ phận người Việt vẫn có quan niệm, đám cưới là phải làm hoành tráng, phải tốn kém, thậm chí phải xa hoa thì mới đáng, vì đời người chỉ có một lần, làm sao cho “nở mày nở mặt”.

Ở thời đại của sự văn minh và tiện ích, giờ đây, rất nhiều người đang hướng về xu thế trang nhã, gọn nhẹ và tiết kiệm cho lễ cưới. Đó cũng là xu thế của nhiều nước phát triển. Một số ngôi sao hàng đầu châu Á hay thế giới cũng đã lựa chọn cho mình một cách tổ chức cưới thật văn minh, giản dị, chỉ với những người thân trong gia đình và một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Ở các thành phố lớn của Việt Nam, hiện nay cũng bắt đầu có một bộ phận các bạn trẻ đi tiên phong trong trào lưu “đám cưới tối giản”, đấu tranh với gia đình để có thể tổ chức một lễ cưới ít người, nhỏ gọn nhất có thể, một lễ cưới giản dị mà thực sự ý nghĩa theo đúng mong muốn của họ.

Một sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại đang diễn ra chung quanh vấn đề lễ cưới. Truyền thống tốt đẹp là điều đáng trân trọng, giữ gìn, nhưng nhân danh truyền thống để khư khư cố chấp những quan niệm, hủ tục thì lại đi ngược với văn minh, đem lại phiền toái và cản trở tư duy mới.

Một đám cưới phủ đầy vàng vòng, siêu xe và ca sĩ hạng nhất tốn kém tiền tỉ, chục tỉ, và một lễ cưới nhỏ vài chục người mà trang trọng, ấm áp đầy chữ tình chỉ tốn vài mươi triệu đồng thì cuối cùng, quan trọng nhất cũng là kết quả, đôi vợ chồng ấy có hạnh phúc, có sống với nhau được lâu bền hay không mà thôi. 

Đọc thêm