Đề phòng mưa to, dông sét nhiều nơi ở miền Bắc

(PLO) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong đêm nay và sáng mai, mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tối nay, 22/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3.

Từ ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi phía Bắc 18-20 độ C.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong đêm nay và sáng mai, mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.  

Hà Nội trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông; từ ngày mai trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Đọc thêm