Dịch sởi bùng phát ở Nghệ An

Chiều 13-10, ông Vi Tân Hợi - Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra dịch sởi làm cháu Và Bá Nù (18 tháng tuổi, ngụ xã Mai Sơn) tử vong.
Trước đó, ngành y tế huyện Tương Dương trong quá trình tiêm vắc-xin phòng sởi - Rubelle tại xã Mai Sơn đã phát hiện cháu Nù và nhiều cháu khác bị sởi. Đến ngày 13-10, tại bản Piềng Cọc của xã Mai Sơn có 48 cháu nhiễm bệnh sởi, trong đó 16 cháu ở thể nặng.
Các cháu bé bị sởi đang được điều trị tại Trường Tiểu học Piềng Cọc. Ảnh: VI HƠI
Các cháu bé bị sởi đang được điều trị tại Trường Tiểu học Piềng Cọc.
Ảnh: VI HƠI 
Huyện đã quyết định tạm ngừng việc giảng dạy của Trường Tiểu học Piềng Cọc và trường mầm non ở đây, đồng thời trưng dụng 5 phòng học làm phòng điều trị. Sở Y tế Nghệ An cũng đã cử một đoàn công tác đến lấy mẫu.
Các cháu bé bị sởi đang được điều trị tại Trường Tiểu học Piềng Cọc. Ảnh: VI HƠI

Đọc thêm