Độc đáo đường hoa Tết Mậu Tuất ở Cần Thơ

(PLO) -Nhằm tạo nơi vui chơi phục vụ người dân trong và ngoài nước du xuân đón Tết, năm nay, TP Cần Thơ xây dựng đường hoa nghệ thuật tại đường đôi Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học với tổng chiều dài trang trí khoảng 315m, chiều rộng hơn 20m, với chủ đề “Cần Thơ mừng xuân mới”.
Một đoạn phối cảnh mô hình đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ xuân năm 2018
Một đoạn phối cảnh mô hình đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ xuân năm 2018

Đường hoa nghệ thuật có 28 mô hình, tiểu cảnh chia thành 4 đoạn; thiết kế cổng chính, cổng phụ và 4 đoạn mô hình, tiểu cảnh hoa. Sử dụng các loài hoa thật làm nền, cảnh kết hợp hài hòa với các mô hình tạo nên cảnh trí, con người, sự vật và các sinh vật; làm nổi bật chủ đề nội dung, tạo sức hấp dẫn với người xem.

Mỗi đoạn sẽ có một bối cảnh riêng hướng về kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi vậy Xuân Mậu Thân - 1968, Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”, Mùa xuân thanh bình, đất nước phát triển... Bên cạnh đó, có nhiều tiểu cảnh tái hiện văn hóa tết cổ truyền đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ.

Cổng chính của mô hình đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ xuân năm 2018
Cổng chính của mô hình đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ xuân năm 2018

Với tiêu chí: Đổi mới - Chất lượng - Tươi đẹp - Hấp dẫn, đường hoa TP Cần Thơ năm nay sử dụng vật liệu: hoa thật, các loại gỗ mây, tre và vật liệu hiện đại nhưng thân thiện môi trường. Mỗi mô hình, tiểu cảnh lấy nguyên liệu hoa tươi làm chủ lực. Điểm mới lạ, độc đáo của đường hoa TP Cần Thơ năm 2018, là “Chú chó” thật to, có gương mặt vui tươi tại cổng chính của đường hoa xoay đầu, vẫy đuôi, chớp mắt như thân thiện chào đón quý khách.

Đọc thêm