Dự báo thời tiết 14/9: Siêu bão Mangkhut có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới Vịnh Bắc Bộ

(PLO) - Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 
Dự báo thời tiết 14/9: Siêu bão Mangkhut có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới Vịnh Bắc Bộ

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 

Dự báo hướng đi của siêu bão Mangkhut
Dự báo hướng đi của siêu bão Mangkhut

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 740km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão MANGKHUT sẽ suy yếu dần khi đi vào đảo Hải Nam nhưng vẫn có cường độ rất mạnh. Theo dự báo siêu bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17/9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 14/9:

Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm nay có mưa, mưa vừa. Riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm.

Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Bắc Bộ duy trì mức 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tại Hải Phòng có lúc có mưa, nhiệt độ mức 33 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao hơn miền Bắc 2 độ, duy trì mức 34 độ.

Mưa rào và dông vài nơi cũng xuất hiện tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất là 34 độ.

Đi vào Tây Nguyên chiều tối nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tương đối dễ chịu với mức cao nhất 31 độ.

Ban ngày, tại các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tới chiều tối có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ không quá cao, duy trì mức 32 độ, trong đó tại TP.HCM chỉ có 30 độ và Cần Thơ là 31 độ.

Hôm nay và ngày mai, trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai. Xuất hiện tình trạng ngập úng tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc khu vực Đông Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của siêu bão Mangkhut, Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Ủy viên TT BCĐ TW PCTT yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Mangkhut, kịp thời thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm;

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Ủy viên TT BCĐ TW PCTT chỉ đạo cuộc họp ngày 13/9
Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Ủy viên TT BCĐ TW PCTT chỉ đạo cuộc họp ngày 13/9

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hoạt động kinh tế ven biển, hoạt động du lịch trên các đảo; phương án đảm bảo sản xuất nông nghiệp khi lúa ở ĐB Bắc bộ sắp vào giai đoạn thu hoạch

Đối với vùng núi phía Bắc, thông báo và hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng, chống sạt lở và lũ quét khi có mưa lớn đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản.Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu./.

Đọc thêm