Dùng máy tìm hai sĩ quan mất tích cùng ô tô

Đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, hai sĩ quan biên phòng ở Thanh Hóa bị lũ cuốn cùng ôtô, mất tích sáu ngày nay.
Dùng máy tìm hai sĩ quan mất tích cùng ô tô

Ngày 16/10, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác tìm kiếm hai cán bộ đồn Biên phòng Yên Khương bị nước lũ cuốn trôi cùng ôtô đang được triển khai dọc hai bờ suối Bôn và sông Âm kéo dài khoảng 60 km.

tim-thay-quan-ao-sy-quan-bien-phong-bi-lu-cuon-o-thanh-hoa

Chiếc áo của thượng tá Cường vừa được tìm thấy. Ảnh:Lam Sơn.

Hơn 400 người phân thành nhiều nhóm nhỏ đi dọc theo dòng sông, suối, lật từng gốc cây, tảng đá. Do lòng sông Âm, đoạn qua huyện Ngọc Lặc, nước dâng cao, có chỗ sâu hơn 10 m nên đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Bộ đội công binh đang dùng máy dò kim loại để tìm ôtô bị lũ cuốn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy bộ quần áo và ví tiền của thượng tá Cao Đăng Cường, chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương. Một số mảnh kim loại, nhựa được cho là của ôtô gặp nạn cũng được phát hiện nằm rải rác dọc suối Bôn.

“Chiếc áo còn nguyên biển tên, quân hàm quân hiệu được phát hiện cách hiện trường tràn suối Bôn 3 km, còn chiếc quần thấy ở hạ lưu 5 km. Chúng mắc trên cây và vùi dưới bùn đất”, ông Sơn nói.

Trong chiếc ví của anh Cường còn chứa nhiều giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ quân nhân và ít tiền… Chiếc ví lúc được tìm thấy nằm trong túi quần của nạn nhân.

dung-may-do-kim-loai-tim-oto-mat-tich-cung-hai-si-quan-1

Nhiều km dọc suối Bôn và sông Âm đã được tìm kiếm song chưa có tung tích hai sĩ quan biên phòng gặp nạn. Ảnh:Lam Sơn.

Theo ông Sơn, hiện nước lũ suối Bôn - nơi hai sĩ quan gặp nạn đã rút, nhiều đoạn có thể lội qua. “Lo ngại nhất là các nạn nhân bị vùi lấp lẫn trong đất đá hoặc bị cuốn đi xa…”, ông Sơn nói. 

18h45 ngày 10/10, đại úy Nguyễn Thành Chủng và thượng tá Cao Đăng Cường, chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương lái ôtô đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt theo chỉ đạo của cơ quan. Khi vượt qua tràn suối Bôn, do đất đá sạt lở, lái xe Chủng không kịp xử lý nên cả xe và người bị cuốn trôi.

Đọc thêm