Giận bạn trai, cô gái dựng hiện trường giả nhảy cầu Sài Gòn?

(PLO) - Để lại đôi dép, điện thoại, áo khoác cùng lá thư trên cầu Sài Gòn nhưng cô gái lại đi bộ xuống chân cầu và đón xe ôm về nhà.
Người dân hiếu kỳ đứng lại theo dõi vụ việc
Người dân hiếu kỳ đứng lại theo dõi vụ việc

Chiều 9/10 lực lượng chức năng đường thủy cùng công an quận 2 nhận được tin báo phát hiện áo khoác, đôi dép nữ cùng chiếc điện thoại và lá thư. Nghi ngờ có người nhảy sông Sài Gòn nên người dân đã báo cơ quan chức năng. 

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, giao thông qua khu vực bị ùn tắc vào giờ cao điểm.

Khi lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thì một nhóm người đến hiện trường xác nhận đồ đạc trên là của cô gái làm cùng công ty. Một người trong nhóm yêu cầu công an dừng tìm kiếm vì cô gái không nhảy cầu. Người này cho biết cô gái mà chỉ dọa bạn trai vì hai người đang giận nhau.

Công an phường Thảo Điền đó đã làm việc với người thân của cô gái. Họ cho biết cô gái đã không nhảy cầu mà chỉ bỏ lại đồ đạc rồi đi bộ xuống cầu và đón xe ôm về nhà.

Đọc thêm