Hành trình cứu hộ, cứu nạn tàu cá gặp nạn trên biển

(PLVN) - Sau khi bị tàu hàng đâm, tàu cá NA 95899TS đã bị chìm ở độ sâu 69m. Những ngày qua, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, dù biển động dữ dội, tàu Hải quân 636 và tàu Tân cảng Pionneer vẫn cưỡi sóng, vượt gió tìm kiếm những người mất tích. 
Bộ đội Biên phòng Nghệ An động viên hai thuyền viên may mắn sống sót trong vụ chìm tàu
Bộ đội Biên phòng Nghệ An động viên hai thuyền viên may mắn sống sót trong vụ chìm tàu

Cuộc hội ngộ của những thuyền viên may mắn

Những ngày qua, dưới cái nắng hầm hập của mùa hè miền Trung, thân nhân các thuyền viên tàu cá mòn mỏi ngóng trông tin tức thân nhân khiến nhiều người kiệt sức. Lúc 22h ngày 2/7, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 7 thuyền viên trên tàu cá Nghệ An gặp nạn ở ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ về cảng Cửa Lò (Nghệ An). Những gia đình gặp được người thân trở về khóc trong sự mừng rỡ. 9 gia đình còn lại vẫn hy vọng dù biết rằng hy vọng rất mong manh. 

Trước đó, vào trưa 28/6, tàu cá NA 95899TS do ông Hồ Bá Lâm (ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ và 18 thuyền viên (17 người cùng quê Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, riêng anh Tô Duy Thái ở xã Quỳnh Nghĩa) khi đang khai thác hải sản trên biển tại vị trí cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam thì bị tàu chở hàng Pacific 01 trong hành trình từ Bình Thuận về Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ đâm phải. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị lật úp, nổi lập lờ trên mặt biển.

Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên trên tàu Pacific 01 đã khẩn trương cứu nạn tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên chỉ vớt được 9 thuyền viên lên tàu, còn 10 thuyền viên khác đang mất tích.

Trong số 19 người trên chuyến tàu gặp nạn chiều 28/6 ở ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ có hai cha con ông Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Tuấn Phong (17 tuổi). Khi tàu cá lật úp thì ông Hòa được tàu hàng cứu sống. Lúc tỉnh dậy, không thấy con trai đâu, ông vội nhảy xuống biển để tìm con tuy nhiên sau đó bị kiệt sức, đuối nước. Hiện Phong vẫn nằm trong danh sách 9 người mất tích. 

Đến 5h30p ngày 29/6, một tàu cá đã phát hiện và vớt được 1 thi thể trôi dạt trên biển gần vị trí tàu bị nạn sau đó xác định là thi thể ông Hòa. Thi thể được đưa lên tàu Pacific 01 bảo quản. 6h30 ngày 29/6, tàu SAR 411 báo cáo tàu NA 95899TS đã chìm hẳn.16h30 ngày 30/6, tàu SAR 411 đã đưa 2 thuyền viên và 1 thi thể nạn nhân trong vụ tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển vào đến cảng Cửa Lò.

Cứu hộ người mất tích khi bão cận kề

Nhận được thông báo tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động tàu Hải quân 636, Hải đội 113, Vùng 1 Hải quân làm nhiệm vụ ở Đông Bắc huyện đảo Bạch Long Vĩ cơ động phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, tàu Tân cảng Pionneer cũng được điều động ra hiện trường.

Đến 6h ngày 29/6, hiện trường tìm kiếm phía Việt Nam có 5 phương tiện tham gia gồm các tàu: SAR 411, SAR 273, 636 Hải quân, Tân cảng Pionneer, Pacific 01. Phía Trung Quốc đã điều động tàu cứu nạn Nanhazui 118, 1 máy bay tham gia tìm kiếm. Tàu SAR 411 chỉ huy hiện trường. Kế hoạch tìm kiếm được lập trình bằng phần mềm SAROPs. Sau đó, trên hiện trường có 12 tàu tìm kiếm 9 ngư dân mất tích gồm 6 tàu kể trên và 6 tàu cá.

Những người bị nạn mất tích được xác định có khả năng bị mắc kẹt trong tàu cá bị nạn. Vì vậy, lực lượng tìm kiếm nạn nhân triển khai các phương án tìm kiếm thuyền viên mất tích trên mặt nước và phương án lặn tìm kiếm thuyền viên bị nạn mắc kẹt trong tàu.

Tuy nhiên, theo khảo sát sơ bộ, tại vị trí tàu bị nạn chìm có độ sâu trên 60m và năng lực, phương tiện (khả năng lặn) của lực lượng tìm kiếm cứu nạn dân sự khó có khả năng đáp ứng yêu cầu lặn tìm kiếm các thuyền viên bị nạn nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải tìm đội thợ lặn chuyên nghiệp gồm 5 người.

Sáng 2/7, cán bộ, thủy thủ tàu Hải quân 636 đã hỗ trợ đưa đội thợ lặn xuống biển để khảo sát vị trí tàu cá NA 95899TS bị chìm. Cùng với đó, tàu 636 tổ chức quan sát, phát hiện các vật thể trên mặt biển. Những  ngày qua biển động, trên biển sau đó xuất hiện áp thấp nhiệt đới sau đó chuyển thành bão số 2, Tại  khu vực phối hợp tìm kiếm, gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, sóng cao 1,5m nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 

9h45 ngày 2/7, thợ lặn đã lặn sâu xuống 49 m ở vị trí tàu NA 95899 TS, phát hiện lưới rê bao quanh kín tàu cá. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển huyện đảo Bạch Long Vĩ, sóng cấp 6 cấp, cấp 7, biển động mạnh cùng với lưới bao kín tàu cá nên thợ lặn không thể tiếp cận được tàu.

Sau đó, các lực lượng tìm kiếm đã dùng 3 phao hàng hải để đánh dấu, cố định vị trí tàu cá bị chìm, thay đổi phương án và đưa toàn bộ lực lượng tìm kiếm và các thuyền viên trở về đất liền tránh bão. Các tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm cũng rời vị trí về nơi tránh trú. Việc cứu hộ, cứu nạn 9 thuyền viên mất tích sẽ tiếp tục được triển khai sau bão số 2. 

Đọc thêm