Hành trình vượt sóng gió cứu người, tàu bị nạn trên biển

(PLO) - Do ảnh hưởng của áp thấp, 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ của Hải quân và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phải vật lộn nhiều giờ trên biển, vượt qua những cột sóng từ 2-4 mét, cứu hộ, cứu nạn tàu cá và ngư dân. 
Thủy thủ Tàu Hải quân 469 kéo Tàu BĐ 96475TS về âu tàu Song Tử Tây
Thủy thủ Tàu Hải quân 469 kéo Tàu BĐ 96475TS về âu tàu Song Tử Tây

9 giờ ngày 7/8, Tàu cá BĐ 96475TS ở trong vùng thời tiết xấu, bị sóng dồi lắc đã bị phá nước, có nguy cơ bị chìm. Trên tàu có hai người là ông Huỳnh Chánh Thi (SN 1966) làm tài công và ngư dân Nguyễn Văn Hóa (SN 1972, đều quê ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Vị trí tàu lúc đó cách Tây Bắc đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 151 hải lý.

Do trời mưa dông, sóng cao từ 2,5-3,5 mét nên Tàu cá BĐ 98032TS cùng khai thác với tàu cá gặp nạn cũng không thể tiếp cận. 16h20 ngày 7/8, Tàu 469, Vùng 4 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển nhận lệnh tìm kiếm, hỗ trợ tàu cá sắp chìm. 

Đến 1 giờ ngày 8/8, tàu hải quân đã tiếp cận được tàu cá. Lúc này, tàu cá đã trôi dạt cách vị trí ban đầu 4 hải lý. Còn 2 ngư dân trên tàu đã được Tàu cá BĐ 98032TS cứu nạn. Thượng úy Ngô Văn Dương - Chính trị viên Tàu 469, Vùng 4 Hải quân cho biết: “Sáng ngày 8/8, biển động hơn, sóng lớn nên tàu Hải quân chưa thể tiếp cận, khảo sát được tàu cá bị nạn. Còn tàu cá nghiêng dần do nước vào ngập khoang máy. Vật lộn với sóng gió trong nhiều giờ liền, 17 giờ ngày 8/8, Tàu 469, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức làm dây cứu kéo tàu cá bị nạn trên biển Trường Sa về âu tàu Song Tử Tây”.

11 giờ ngày 8/8, Bệnh xá đảo Sơn Ca đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời anh Phạm Văn Trà (SN 1992) - ngư dân Tàu cá BĐ 96768TS do ông Lý Văn Vang (SN 1971, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu kiêm Thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên. Tàu cá BĐ 96768TS khai thác hải sản cách đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 80 hải lý về hướng Đông Nam. 6 giờ ngày 7/8, ngư dân Phạm Văn Trà đang kéo lưới nhưng do sóng to gió lớn, không may bị trượt chân, đập đầu vào thành tàu dẫn đến chấn thương và ngất xỉu, mất nhiều máu.

Thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc và đề nghị đưa ngư dân vào đảo Sơn Ca để cấp cứu. Kíp quân y của đảo chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương vào phần phía sau bên trái, rách da đầu nên tiến hành cấp cứu, khâu vết thương ở đầu bệnh nhân và băng bó. Sau gần 2 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Hiện Bệnh xá đảo đang tiếp tục theo dõi đặc biệt.

Sáng 8/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 17 ngư dân và Tàu cá BV 5631TS bị nạn trên biển được Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III lai dắt và về bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 7/8, Tàu cá BV 5631TS đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 35 hải lý, do sóng to, gió lớn, tàu bị phá nước, có nguy cơ chìm. Ngay sau đó, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam. 

Qua xác minh, Tàu cá BV 5631TS bị nạn tại khu vực biển hiện đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, thời tiết rất xấu, gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m. Trên tàu có 17 thuyền viên, tàu có nguy cơ chìm. Lực lượng cứu nạn đã hướng dẫn thuyền trưởng và tất cả thuyền viên trên tàu mặc áo phao, chuẩn bị các phương tiện cứu sinh cần thiết và tìm mọi biện pháp chống chìm cho tàu, bình tĩnh duy trì sự sống trong khi chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận, ứng cứu. Sau đó, Trung tâm đã lập tức điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 413 xuất phát tại Vũng Tàu cơ động nhanh ra hiện trường cứu nạn. 

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Tàu SAR 413 đã phát hiện Tàu BV 5631TS đang trôi dạt cách rất xa vị trí ban đầu. Lúc này tình trạng của Tàu BV 5631TS nước vào tàu và hầm máy rất nhiều, các thuyền viên trên tàu đang cố gắng tát nước ra khỏi tàu và tinh thần mệt mỏi, hoảng loạn. Phương án cứu nạn đã được triển khai ngay.

Thuyền trưởng Tàu SAR 413 đã cử tổ nhân viên cứu nạn sử dụng ca nô cao tốc tiếp cận tàu bị nạn, sử dụng máy bơm và các dụng cụ cứu đắm sang tàu cá để hỗ trợ khắc phục sự cố, triển khai các biện pháp chống chìm tạm thời. Do điều kiện thời tiết xấu, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên tàu bị nạn, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 17 thuyền viên tàu cá lên Tàu  SAR 413 tiến hành sơ cứu, chăm sóc. Đến 11h30 ngày 7/8, Tàu cứu nạn SAR 413 đã lai dắt và đưa 17 ngư dân Tàu cá BV 5631TS bị nạn trên biển về bờ an toàn. Hiện, tình trạng sức khỏe của ngư dân đang dần ổn định.

Đọc thêm