Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ tàu cá tại Lý Sơn (Quảng Ngãi)

(PLO) - Ngày 20/10, ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã vào thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ tàu cá đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Lãnh đạo huyện Lý Sơn thăm và trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân vụ nổ tàu
Lãnh đạo huyện Lý Sơn thăm và trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân vụ nổ tàu

Trước mắt, thực hiện hỗ trợ ban đầu gia đình nạn nhân tử vong 18,4 triệu đồng; hỗ trợ 9,7 triệu đồng/người bị thương nặng và 4,7 triệu đồng/người bị thương nhẹ.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 22 giờ tối 17/10, tàu cá QNg 96068 TS, công suất 718 CV, hành nghề lặn do ngư dân Trương Minh Kính (46 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, bất ngờ phát nổ khi trên đường trở về từ Hoàng Sa; cách đảo Lý Sơn còn khoảng 6 hải lý.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 14 người. Vụ nổ làm ngư dân Dương Minh Hùng (21 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải) tử vong tại chỗ; 8 thuyền viên bị thương nặng phải đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu tại khoa bỏng, các thuyền viên còn lại điều trị tại Quảng Ngãi.

Mọt nạn nhân bị thương nặng đang được chăm sóc tại BV Đà Nẵng
Mọt nạn nhân bị thương nặng đang được chăm sóc tại BV Đà Nẵng

Sau khi xảy ra vụ việc, Huyện ủy Lý Sơn xác định đây là vụ tai nạn lao động trên biển nghiêm trọng, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân và kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị chết và các trường hợp bị thương đang được điều trị.

8 nạn nhân cấp cứu tại Đà Nẵng đều bị thương với tình trạng bị bỏng từ 30% đến 50%; một số bệnh nhân bị mảnh vỡ dị vật (kính, dăm gỗ) dính vào đầu và mắt. Hiện các bệnh nhân đã được các êkíp bác sĩ của bệnh viện điều trị qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm tính mạng.

Trong đó, có 2 người bị thương khá nặng. Đặc biệt, bệnh nhân Trương Đình Thịnh (SN 1994, ngụ thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) bị dập nát chân buộc phải cưa để cứu mạng.

Đọc thêm