Hơn 100 cán bộ PCCC nỗ lực dập lửa tại 3 nhà xưởng hàng ngàn mét vuông

(PLO) - Vụ cháy xảy ra tại Công ty Thương binh An Hòa (trụ sở tại thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương) hôm qua, 13/6, làm thiêu rụi 3 nhà xưởng hàng ngàn mét vuông. May mắn không có thiệt hại về người.
Vụ cháy tại Công ty Thương binh An Hòa ngày 13/6
Vụ cháy tại Công ty Thương binh An Hòa ngày 13/6

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h cùng ngày, khi công nhân bắt đầu đến làm việc. Đám cháy xuất phát từ kho tinh bột cám của doanh nghiệp và do lửa lớn, gió to nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang hai nhà kho bên cạnh, thiêu rụi cả 3 nhà xưởng với diện tích khoảng 4.500 m2. Khi phát hiện cháy, 3 người lớn, 1 trẻ em kịp thời thoát ra ngoài và may mắn sống sót.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, hơn 100 cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã có mặt để dập lửa. Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy tại hiện trường.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước chống cháy lan.

Lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết, Công ty CP Thương binh An Hòa cho công ty CP Lương thực Cao Lạng (số 3 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) thuê 3 nhà xưởng trên để làm kho chứa thức ăn gia súc thành phẩm. Cả 2 doanh nghiệp trên đều là doanh nghiệp trong nước, không có yếu tố người nước ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đọc thêm