Lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản khu xưởng rộng 1.000m2

(PLO)- Do đám cháy diễn ra vào lúc trời tối, và trong xưởng là vật liệu dễ cháy. Nên khi đám cháy được khống chế thì toàn bộ máy móc, nguyên vật liệu của phân xưởng rộng 1000m2 đã bị “bà Hoả’ thiêu rụi.
Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 5 xe cứu hỏa, cùng 100 cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy.
Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 5 xe cứu hỏa, cùng 100 cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 6/12 người dân phát hiện cháy lớn ở xưởng chế biến tăm, đũa tre của Công ty Lâm Thiên Lộc, đóng tại Khu công nghiệp Huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sỹ PCCC tại các đội số 1, số 3 và số 9 tại Hoàng Mai và Thành phố Vinh cùng Đội cảnh sát PCCC, tìm kiếm cứu nạn huyện Diễn Châu, với tổng số hơn 100 cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Do trong xưởng là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến toàn bộ máy móc, vật liệu bị thiêu rụi.
Do trong xưởng là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến toàn bộ máy móc, vật liệu bị thiêu rụi.

Sau hơn 1h30 phút ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, do xưởng sản xuất, chế biến tăm đũa tre, vật liệu dễ cháy nên khi cháy ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát làm hỏng toàn bộ máy móc và thiêu rụi toàn bộ nguyên vật liệu của khu xưởng rộng 1000 m2.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc..

Đọc thêm