Mưa đục thủng mái tôn nhà dân, hạt như ngón chân phá cây quả

(PLO) - Trận mưa đá kéo dài chỉ khoảng 20 phút nhưng đã gây thiệt hại không nhỏ cho các hộ dân xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). 

Theo người dân thôn Thái Sơn cung cấp, mưa vào khoảng 14h15, không kéo dài nhưng mưa rất to. Hạt mưa trắng xóa, to bằng đầu ngón chân cái. 

Mưa khiến một số hộ dân bị thủng mái tôn, hư hỏng cây quả như chuối, mít... Rất may lúa ở ngoài đồng đã được bà con gặt đưa về nhà nên không bị thiệt hại.

Một số xã giáp giới với Đại Hưng như Đại Lãnh, Đại Sơn có mưa nhưng mưa nhỏ và không có hạt mưa đá.

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/4, tại các xã AXan, Ch’ơm và Ga Ry (Tây Giang) cũng xuất hiện trận mưa đá to gây thiệt hại nhiều cây hoa màu, đặc biệt là cây đẳng sâm.

Một số hình ảnh về mưa đá tại xã Đại Hưng:

Mưa đá tại thôn Thái Sơn.

 Mưa đá tại thôn Thái Sơn.

Những hạt mưa đá đã làm thủng mái tôn của hộ ông Trương Thành Cảnh (thôn Thái Sơn)

Những hạt mưa đá đã làm thủng mái tôn của hộ ông Trương Thành Cảnh (thôn Thái Sơn)

Mưa đá khiến cây cối nghiêng ngả

Mưa đá khiến cây cối nghiêng ngả


Những hạt mưa đá to bằng ngón chân cái.

Những hạt mưa đá to bằng ngón chân cái.

Đọc thêm