Nắng nóng diện rộng ở Trung bộ, mưa dông rải rác ở Bắc và Nam bộ

(PLO) - Hôm nay, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Bắc Bộ và Nam bộ có mưa và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ở Bắc bộ khoảng 33 độ C, ở Nam bộ là 32 độ C...
Nắng nóng diện rộng ở Trung bộ, mưa dông rải rác ở Bắc và Nam bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Từ ngày mai, 23/8 nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới.

Cùng ngày, Bắc bộ và Nam bộ có mưa và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc bộ khoảng 33 độ C, ở Nam bộ là 32 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ C, cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C, cao nhất: 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ C, cao nhất: 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C, cao nhất: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất : 24 - 27 độ C, cao nhất: 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ C, cao nhất: 30 - 33 độ C.

Đọc thêm