Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Hà Nội nóng tới 39 độ C

Do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây,  nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Khu vực Hà Nội nhiệt độ tăng mạnh, đến 1/6 nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C. 
Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Hà Nội nóng tới 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. 

Dự báo chiều nay, 30/5, nắng nóng sẽ xuất hiện ở một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C. 

Từ ngày mai, 31/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

Từ ngày 1/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Khu vực Hà Nội hôm nay nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C. ngày mai trời tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Từ ngày 1/6 nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo: Từ chiều tối và đêm 31/5 ở vịnh Bắc Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Đọc thêm