Nghi án nam thanh niên tự thiêu do bạn gái đòi chia tay

(PLO) - Sáng 30/10, phát hiện một nam thanh niên châm lửa tự thiêu trước cổng khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), nhiều người hô hoán dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng...
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Đại tá Vũ Xuân Lộc - Trưởng Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, danh tính của nam thanh niên được xác định là Lương Văn L. (SN 1997, ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Lương Văn L. có quan hệ yêu đương với một cô gái tên M.T H. (SN 1999, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Cả hai cùng làm chung công ty tại KCN Yên Phong, đồng thời ở trọ gần phòng nhau. Trong quá trình yêu đương, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, L. đã nhiều lần đe dọa sẽ tự vẫn.

Ngày 20/10 vừa qua, H. chuyển vào ký túc xá công ty ở. Ngày 30/10, H. tìm đến phòng trọ của L. để nói chuyện chia tay. Thấy vậy, L. liền đi mua 1 chai xăng về và dọa nếu H. chia tay thì L. sẽ tự thiêu.

Nghĩ rằng L. chỉ dọa như những lần trước, không ngờ L. châm lửa tự thiêu thật, H. hốt hoảng hô hoán người dân sống xung quanh đó lao tới ứng cứu.

H. đươc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và tiếp đó là bệnh viện Bỏng Trung ương.

Do được cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Tại bệnh viện nam thanh niên này khẳng định tẩm xăng tự thiêu do chán đời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm