Người phụ nữ bị con gái hắt xăng thiêu mới tử vong

Thông tin từ Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, bà Trương Thị H. (SN 1952, trú tại thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng), bị con gái là Lê Thị Thanh Loan (SN 1978) nửa đêm hất xăng vào giường bà đang nằm ngủ rồi phóng hỏa, đã tử vong.
Người phụ nữ bị con gái hắt xăng thiêu mới tử vong

Bệnh nhân tử vong sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Cũng theo Công an tỉnh Hà Nam, 12h30 ngày 2/5, lực lượng chức năng bắt được Loan khi nghi phạm đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Lê Thị Loan.

Đối tượng Lê Thị Loan. 

Lê Thị Loan là con gái ruột của ông Lê Xuân L. (SN 1950) và vợ là bà Trương Thị H.

Do mâu thuẫn gia đình, khoảng 24h ngày 1/5, Loan lấy xăng hắt lên người bà H., khi bà H. đang ngủ trong phòng ngủ của gia đình, rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn. Hậu quả, bà H. bị bỏng nặng, được chồng phát hiện cùng người dân đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông L. cũng bị thương trong quá trình cứu vợ. Một số tài sản của gia đình bị cháy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ Lê Thị Loan để điều tra về hành vi giết người.

Đọc thêm