Phát hiện quả bom 150kg dễ nổ sau nhà người dân ở Yên Bái

Khi tiến hành đào đất san mặt bằng, gia đình bà Nguyễn Thị Thuyến (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) phát hiện 1 quả bom nặng 150 kg phía sau nhà. Lực lượng chức năng xác định, đây là quả bom nổ phá của Pháp được sử dụng trong chiến tranh trước năm 1954, vỏ bom còn tốt, rất dễ phát nổ... 
Quả bom được phát hiện sau nhà bà Thuyến.
Quả bom được phát hiện sau nhà bà Thuyến.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, ngày 27/5, gia đình bà Nguyễn Thị Thuyến ( thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) tiến hành đào đất san mặt bằng phát hiện 1 quả bom phía sau nhà và kịp thời báo cho chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, đây là quả bom nổ phá của Pháp được sử dụng trong chiến tranh trước năm 1954. Quả bom có chiều dài 1 m, đường kính 30 cm, nặng 150 kg, nằm sát khu dân cư, cách Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghĩa Lộ khoảng 200 m. Vỏ bom còn tốt, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã huy động lực lượng canh gác hiện trường; sửa chữa đường, tổ chức vận chuyển quả bom đến địa điểm hủy nổ.

Ngày 30/5, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ phối hợp cùng Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tiến hành hủy nổ thành công quả bom, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đọc thêm