Sáng mai khả năng bão vào biển Đông, tâm hướng đến Nam Trung Bộ

Dự báo đến 7h ngày 22/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 
Sáng mai khả năng bão vào biển Đông, tâm hướng đến Nam Trung Bộ

7h ngày 21/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên miền Trung của quần đảo Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 22/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.  Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đọc thêm