Sốc: Người đàn ông bắt bé trai 1 tuổi lên nóc nhà rồi ném xuống đất

(PLO) - Sáng nay, tại đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh tân, thành phố Vinh (Nghệ An), một người đàn ông cởi trần, bắt 1 bé trai khoảng hơn 1 tuổi đưa lên tầng 2 ngôi nhà, sau hơn 2h đồng hồ rồi ném xuống đất.
Sau hơn 2h ôm cháu bé đi từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, thì đối tượng ném cháu bé xuống đất.
Sau hơn 2h ôm cháu bé đi từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, thì đối tượng ném cháu bé xuống đất.

Vào khoảng 9h45 phút, ngày 21/11 một người đàn ông bắt một bé trai khoảng 1 tuổi và trèo lên nóc nhà 2 tầng, rồi đi từ mái nhà này sang mái nhà khác, cháu bé sợ hãi khóc thất thanh.

Người đàn ông vừa sốc bé trai vừa kêu gào "Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho..."

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cứu hộ, liên tục phát loa thuyết phục đối tượng đầu hàng, đưa cháu bé xuống, đồng thời mượn đệm, chăn của các hộ dân xung quanh để lót bên dưới sân.

Đối tượng vừa ôm cháu bé vừa nhảy liên tục từ nóc nhà này sang nóc nhà khác nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận. Đến  khoảng, 11h15, đối tượng thả cháu bé từ trên tầng 3 xuống mái tôn, rồi ném cháu bé từ mái tôn xuống đất. Rất may lực lượng cứu hộ đã ôm được cháu bé và khống chế đối tượng ngay sau đó.

Theo người dân sống gần đó, cháu bé mà đối tượng  khống chế là con trai đối tượng. 

Đối tượng tên Hà, trú tại phường Hồng Sơn. Do nghi vợ thuê nhà ở ngõ 12, đường Nguyễn Thúc Tự nên đối tượng mang con sang tìm.

 Bé trai ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện./. 

Đọc thêm