Trao tặng cờ và sổ tiết kiệm trong chương trình “Chung tay xoá nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo”

(PLO) - Ngày 6/11/2018, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” do Truyền hình Báo pháp luật Việt Nam phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tổ chức đã trao tặng 1.200 lá cờ Tổ Quốc và 06 sổ tiết kiệm cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. 

 Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức Pháp luật cho người dân về bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo, sáng ngày 6/11 Truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tổ chức tặng 1.200 lá cờ Tổ Quốc cho các ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển.

Truyền hình Báo pháp luật VIệt Nam cùng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu trao tặng cờ cho ngư dân tại địa phương
Truyền hình Báo pháp luật VIệt Nam cùng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu trao tặng cờ cho ngư dân tại địa phương

Chiều cùng ngày, Ban Tổ Chức đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng.

Trao tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng
Trao tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình, ngày 9/11  Ban Tổ Chức sẽ trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học và 120 phần quà trị giá 500.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt, chương trình còn trao tặng 1 căn nhà đồng đội 1 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 140 triệu đồng và xây dựng 2 cây cầu nông thôn với tổng giá trị 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn tặng sách, báo pháp luật, trị giá hơn 70 triệu đồng cho các cơ quan trong tỉnh.

Chuỗi hoạt động của chương trình sẽ kết thúc trong đêm giao lưu nghệ thuật “Chung tay xóa nghèo Pháp luật về biên giới, biển đảo” vào lúc 20h ngày 10/11/2018 tại nhà hát Cao Văn Lầu, Thành Phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm