Yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ cây xanh bật gốc bọc nilon

Về việc phát hiện gốc nhiều cây trồng mới vẫn còn bọc nylon, khi mưa dông bị bật gốc mới được phát hiện, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu lực lượng chức năng chuyên môn kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước đối với những đơn vị, cá nhân liên quan. 
Nhân viên vệ sinh môi trường được điều động toàn lực để dọn dẹp sau cơn dông chiều 13/6. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
Nhân viên vệ sinh môi trường được điều động toàn lực để dọn dẹp sau cơn dông chiều 13/6. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
Tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết, đến chiều 16/6 công tác khắc phục hậu quả của dông lốc xảy ra chiều 13/6 đã cơ bản được thực hiện xong. 
Về việc phát hiện gốc nhiều cây trồng mới vẫn còn bọc nylon, khi mưa dông bị bật gốc mới được phát hiện, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu lực lượng chức chuyên môn kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước đối với những đơn vị, cá nhân liên quan. 
Lý giải về việc khắc phục hậu quả dông lốc còn chậm, ông Võ Nguyên Phong cho rằng, khi thực hiện chặt hạ, tháo dỡ cây, cột đèn, dây điện… phải đảm bảo đúng quy trình, tuân thủ các điều kiện an toàn kỹ thuật về phương tiện và con người, nhằm mục đích cuối cùng là hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân và an toàn cho lực lượng thực thi công vụ. 
Mặt khác, lượng cây đổ lớn, phương tiện thiết bị phục vụ chặt hạ còn hạn chế, nên phải ưu tiên xử lý trước những công trình quan trọng, cơ quan Nhà nước, các tuyến phố chính. 
Trước thông tin nêu về việc phương án thay thế cây xanh bị gẫy đổ sau dông lốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ, cây trồng thay thế phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, giống cây và đảm bảo khi trồng mới phải có sự phát triển tốt. 
Cơn mưa dông chiều 13/6 xảy ra trên địa bàn Hà Nội đã làm 2 người thiệt mạng, ít nhất 7 người bị thương, hơn 100 nhà dân ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm bị tốc mái; hơn 1.000 cây xanh bị gãy đổ; nhiều ôtô, xe máy, công trình điện bị hư hỏng do cây xanh gãy đổ đè vào. 
Đặc biệt, mưa dông còn gây mất điện diện rộng tại các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên.
Ngay sau mưa dông kết thúc, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị như Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, tổ chức khẩn trương thu dọn cành cây, xử lý các điểm có cột điện gẫy, đứt cáp, rơi chóa đèn… 
Hiện tại, ở 4 quận nội thành, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã thu dọn cơ bản thu dọn toàn bộ phế thải, cành cây, lá cây, không để ảnh hưởng đến giao thông. 

Đọc thêm