Quảng Ninh: Lập cảng bến hàng ngàn m2 trái phép trên hành lang đê, cán bộ xã quản lý “bằng miệng”?

(PLO) -Hợp tác xã Đại An ngang nhiên lập cảng bến rộng hàng ngàn m2 trái phép trên hành lang đê sông Hà Cối, thuộc địa phận thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang đê mà không gặp bất cứ sự can thiệp của chính quyền địa phương?
Quảng Ninh: Lập cảng bến hàng ngàn m2 trái phép trên hành lang đê, cán bộ xã quản lý “bằng miệng”?

Trước thông tin phản ánh, Ông Lê Văn Lái- cán bộ địa chính xã Quảng Minh cho biết, việc lập cảng bến trái phép trên hành lang đê Hà Cối của HTX Đại An, bản thân ông cũng như Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Quảng Minh đã biết. Khi xuống bến bãi hỏi thì được chủ đơn vị nói chưa có thủ tục pháp lý thì biết thế...?!.

Không những vậy, ông Lê Văn Lái còn cho biết thêm, việc hoạt động cảng bến trái phép đã diễn ra từ lâu nhưng ông cũng chưa thấy khi nào cán bộ phòng ban huyện  Hải Hà và sở nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh xuống kiểm tra.

Theo ghi nhận của phóng viên, cảng bến trái phép của HTX Đại An dài hàng trăm mét, nằm ngay trên hành lang đê sông Hà Cối đoạn chảy qua cầu Hà Cối, ngay sát quốc lộ 18.

Hợp tác xã Đại An ngang nhiên lập cảng bến rộng hàng ngàn m2 trái phép trên hành lang đê sông Hà Cối
Hợp tác xã Đại An ngang nhiên lập cảng bến rộng hàng ngàn m2 trái phép trên hành lang đê sông Hà Cối

Tại đây, HTX Đại An ngang nhiên xây dựng nhà điều hành, trụ cẩu nguyên vật liệu, và tập kết hàng ngàn m3 cát, gạch trên mặt đê. Không những thế, đơn vị còn huy động máy xúc và xe tải hạng nặng hoạt động ngày đêm khiến người dân địa phương lo lắng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tuyến hành lang đê Hà Cối.

Cũng theo phản ánh của người dân, trên địa bàn huyện Hải Hà, tình trạng các công ty, hộ gia đình, lập cảng, bến bãi kinh doanh cát, đá, sỏi trái phép diễn ra nhiều năm nay.

Trong đó, một số hộ gia đình “núp bóng” làm dự án phát triển kinh kế với mô hình VAC (Mô hình Vườn-Ao-Chuồng) để khai thác cát, đá, sỏi trái phép xảy ra

Để nhằm đảm bảo an toàn hành lang đê sông Hà Cối, Báo Pháp luật Việt Nam đề nghi UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Hải Hà nhanh chóng rà soát kiểm tra công tác sử dụng đất trên địa bàn. Đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ chính quyền địa phương trong việc thực thi công vụ trước việc buông lỏng quản lý hành lang đê điều tại xã Quang Minh.

Báo Pháp luật Việt Nam  tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm