Khuyến cáo du khách hạn chế lưu thông ở bán đảo Sơn Trà

(PLO) - Đà Nẵng mưa lớn kéo dài từ đêm 8/12 cho đến 10/12 khiến nhiều khu vực trên đoạn đường thuộc bán đảo Sơn Trà cũng bị chia cắt do bị sạt lở đất đá. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cũng như du khách hạn chế lưu thông trên các tuyến đường thuộc bán đảo này...
Nước chảy mạnh gây sạt lở tại Bán đảo Sơn Trà
Nước chảy mạnh gây sạt lở tại Bán đảo Sơn Trà

Mưa lớn không chỉ làm nhiều tuyến đường thành phố ngập sâu trong biển nước, gây ùn tắc giao thông trên diện rộng, mà tại nhiều khu vực trên đoạn đường thuộc bán đảo Sơn Trà cũng bị chia cắt do bị sạt lở đất đá.

Nhiều đoạn đường thuộc bán đảo Sơn Trà có những tảng đá lớn nằm lăn lóc giữa đường. Đoạn đường trên hiện rất nguy hiểm cho người dân và du khách khi tham quan. 

Theo nhận định của nhiều người, với tình hình mưa lớn như hiện tại đoạn đường này có khả năng tiếp tục sạt lở.

Đất đá sạt lở tràn ra đường đi
Đất đá sạt lở tràn ra đường đi

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cũng như du khách hạn chế lưu thông trên các tuyến đường thuộc bán đảo Sơn Trà nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro bất ngờ khi sạt lở xảy ra.

Trong khi đó, ngày 11/12, Chính quyền phối hợp các tổ chức Đoàn, Hội kêu gọi chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi mưa đã ngớt.

Khả năng sạt lở vẫn tiếp diễn
Khả năng sạt lở vẫn tiếp diễn

Từ 9h ngày 11/12, Đoàn thanh niên thành phố ra quân dọn dẹp tại khu vực bờ biển Sơn Trà gồm Công viên Biển Đông, Khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Thoại và Võ Nguyên Giáp. Hiện tại, Đoàn thanh niên đang kêu gọi người dân, lực lượng thu gom rác của các đơn vị Xí nghiệp môi trường quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phối hợp.

Đất đá chắn hết lối đi lại
Đất đá chắn hết lối đi lại
Sạt lở còn kêu theo cả cây bụi ven đường
Sạt lở còn kêu theo cả cây bụi ven đường
Khối đất đá lớn đã đổ ập xuống đường đi
Khối đất đá lớn đã đổ ập xuống đường đi

Đọc thêm