Sập giàn giáo công trình khách sạn, 2 người chết, 1 người bị thương

(PLVN) - Nhóm công nhân đang đổ giàn giáo tại tầng 4 khách sạn thì bị đổ sập xuống đất. Vụ việc khiến 2 công nhân thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 7h30 hôm nay, 21/1, tại một công trình khách sạn đường Châu Thị Tế (khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên nhóm công nhân đang đứng trên giàn giáo đổ bê tâng trên tầng 4 thì bất ngờ giàn giáo đổ sập. 

Hai công nhân thiệt mạng là ông Trần Quang Khải (SN 1980, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và chị Nguyễn Thị Bé Phương (SN 1992, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc).

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Út (SN 1978); ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. 

Ngay khi vụ tai nạn lao động xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, kiểm tra hệ thống an toàn lao động của công trình.

UBND TP Châu Đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm