Thủ tướng tặng Bằng khen cho Công ty CP ĐTXD và Khai thác khoáng sản Thăng Long

(PLO) - Nhân dịp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2008 – 2018), Công ty đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch TT tỉnh Thái Nguyên thay mặt Thủ tướng trao tặng Bằng khen cho Công ty Thăng Long nhân kỷ niệm ngày truyền thống 10 năm
Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch TT tỉnh Thái Nguyên thay mặt Thủ tướng trao tặng Bằng khen cho Công ty Thăng Long nhân kỷ niệm ngày truyền thống 10 năm

Công ty Thăng Long đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, sau chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống, Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác an sinh xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Đó là kết quả đánh dấu sự nỗ lực to lớn của lãnh đạo, cán bộ, người lao động cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh gắn liền với công tác an sinh xã hội.

Đón đầu những xu thế, tiềm lực phát triển của những ngành công nghiệp, Công ty Thăng Long tập trung hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, như: Kinh doanh khai thác các loại quặng kim loại quý hiếm, tổ chức các dịch vụ bán buôn ô tô, kinh doanh bất động sản. Trong đó, những lĩnh vực thành công nổi bật của Công ty là khai thác các loại quặng kim loại quý hiếm.

Năm 20008, Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép cho triển khai Dự án khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná, xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, đây được coi là tiền đề khởi nghiệp quan trọng của công ty Thăng Long.

Khi mới triển khai Dự án khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná, xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, Công ty đã trải qua rất nhiều khó khăn, bởi vị trí mỏ khai thác nằm ở tận vùng sâu, vùng xa của một xã nghèo thuộc huyện Võ Nhai. Vì vậy, Công ty phải mất gần 3 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng, điện nước, dọn dẹp mặt bằng, cải tạo đình, chùa. Sau đó mới đi vào khai thác khoáng sản.   

Để có được cảnh quan tại khu mỏ Bản Ná sạch đẹp, đời sống của người dân nơi đây được nâng cao, từ đường, điện, trường học được xây dựng khang trang như hiện nay, phải kể đến sự đóng góp to lớn của Công ty Thăng Long. 

Trên chặng đường 10 năm ấy, tuy chưa dài nhưng Công ty Thăng Long đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương, như: Tạo việc làm cho hàng trăm lao động, hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước gần 100 tỷ đồng, xây dựng nhà ở từ thiện cho gia đình chính sách, người nghèo và trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử Đội Thanh niên xung phong 915. Ngoài ra, Công ty Thăng Long đang tiếp tục đóng góp xây dựng một số Dự án an sinh xã hội khác trên địa bàn xã Thần Sa.

Trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống, ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long. Sự kiện này để lại dấu ấn quan trọng trên chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển.

Ông Nhữ Văn Tâm, PCT Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống 10 năm của Công ty Thăng Long
Ông Nhữ Văn Tâm, PCT Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống 10 năm của Công ty Thăng Long

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nhữ Văn Tâm, ghi nhận Công ty Thăng Long có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Ông Tâm mong muốn Công ty luôn là đơn vị gương mẫu về chấp hành về chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Tiếp tục xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới và phát triển cho địa phương và đất nước.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long, có bài phát biểu, sẽ tiếp tục xây dựng doanh nghiệp phát triển vững mạnh gắn liền với công tác an sinh xã hội, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Người lao động.

Ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc, Công ty Thăng Long phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, của các cấp, ngành tỉnh Thai Nguyên ghi nhận sự đóng góp của Công ty trong chặng đường 10 năm qua
Ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc, Công ty Thăng Long phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, của các cấp, ngành tỉnh Thai Nguyên ghi nhận sự đóng góp của Công ty trong chặng đường 10 năm qua

Với những thành tích đạt được trong 10 năm qua và những đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại tỉnh Thái Nguyên, Công ty Thăng Long xứng đáng nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  

Đọc thêm