Cảng Đà Nẵng “hậu thuẫn” cho sự phát triển của thành phố biển Đà Nẵng

(PLVN) - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng khẳng định, Cảng Đà Nẵng không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố này mà còn góp phần thúc đẩy ngành Công nghiệp địa phương tạo nhiều dấu ấn, và đang tiếp tục nỗ lực để đưa thành phố biển miền Trung trở thành một trung tâm logistics lớn mạnh.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (đứng) khẳng định Cảng Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển công nghiệp địa phương
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (đứng) khẳng định Cảng Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển công nghiệp địa phương

Ngày 11/2, Đoàn lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng do ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Công ty CP Cảng Đà Nẵng.

Tại đây, ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng đã báo cáo lãnh đạo TP.Đà Nẵng với những thông tin hết sức khả quan. Theo đó, kết thúc năm 2018, sản lượng hàng hóa thông qua cảng chính thức đạt mốc 8,65 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng container đạt gần 370.000 TEUs, tăng hơn 6% so với cùng kỳ; đạt doanh thu đạt hơn 700 tỷ đồng.

Ông Tuấn khẳng định, với sự quan tâm của lãnh đạo UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành liên quan, Công ty CP Cảng Đà Nẵng luôn quyết tâm cùng đồng hành với địa phương trong công cuộc phát triển đưa ngành logistics và du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đưa TP.Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics hàng đầu của khu vực miền Trung. Và để thực hiện được điều này, ông Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn nữa của thành phố trong thời gian sắp tới.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm qua của Cảng Đà Nẵng. Đồng thời người đứng đầu chính quyền thành phố cũng khẳng định, những kết quả nói trên đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung, ngành Công nghiệp địa phương nói riêng.

Sau Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa, TCty Hàng Hải Việt Nam muốn thông qua Công ty CP Cảng Đà Nẵng đầu tư Dự án Cảng Liên Chiểu
Sau Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa, TCty Hàng Hải Việt Nam muốn thông qua Công ty CP Cảng Đà Nẵng đầu tư Dự án Cảng Liên Chiểu

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng mong muốn trong năm 2019, Cảng Đà Nẵng tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất một cách hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận một cách bền vững, bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm môi trường; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Được biết, gần đây, Cảng Đà Nẵng đã chính thức đưa vào sử dụng 2 cầu tàu mới trong dự án mở rộng giai đoạn II Cảng Tiên Sa, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, gồm một cầu tàu dài 310m khả năng tiếp nhận tàu container lên đến 4.000 TEUs và một cầu tàu dài 210m.

Cầu tàu mới được trang bị hệ thống cẩu QCC hiện đại, với sức nâng đạt 40 tấn, tầm với 40m và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm. Các bến mới này đi vào hoạt động đã giúp giảm tỷ lệ tàu nằm chờ ngoài vịnh một cách rõ rệt, số lượng khách hàng hài lòng về cầu bến tăng lên đáng kể.

Từ thành công của giai đoạn II Cảng Tiên Sa, Công ty CP Cảng Đà Nẵng mong muốn  được làm nhà đầu tư cho Dự án Cảng Liên Chiểu, với quy mô 220 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 32.860 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn khởi động năm 2022 với khu bến đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT, tàu container có sức chở từ 6.000-8.000 TEUs, năng lực thông qua cảng năm 2022 khoảng 17 triệu tấn/năm, với tổng mức đầu tư hơn 7.370 tỷ đồng.

Đọc thêm