Trao giải cuộc thi viết vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân: Đêm hội tụ của những doanh nhân tiêu biểu

(PLO) - Tối nay (29/10), Tại Trung tâm Hội Nghị Quốc tế - Báo Pháp Luật Việt Nam đã long trọng tổ chức Trao giải cuộc thi viết vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân: "Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững".
Trao giải cuộc thi viết vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân: Đêm hội tụ của những doanh nhân tiêu biểu

Năm 2017, Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hơp với đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng cục Thuế, Liên đoàn Luật sư Việt Nam… tổ chức Cuộc thi viết Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” lần thứ nhất. Trên cơ sở thành công của cuộc thi viết lần thứ nhất, năm 2018, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi viết Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” lần thứ hai. 

Đến dự Lễ trao giải có Tiến sỹ Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, bà Dương Ngọc Ánh - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Anh Sơn Chủ tịch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu 

Lễ trao giải còn có sự hiện diện đầy đủ của Ban lãnh đạo Báo PLVN với Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng biên tập, ông Đặng Ngọc Luyến - Phó Tổng biên tập thường trực, ông Vũ Hoàng Diệp - Phó Tổng biên tập và ông Trần Đức Vinh – Phó Tổng biên tập cùng đông đảo các trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, cán bộ, phóng viên của báo PLVN.

Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng biên tập báo PLVN
Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng biên tập báo PLVN

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, ông Trần Đức Vinh, Phó tổng biên tập báo PLVN cho biết: "Hưởng ứng tinh thần “Kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp” được Chính phủ phát động, năm 2017, Báo PLVN đã phối hợp với đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Thuế, Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết “Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” lần thứ nhất, nhằm tuyên truyền, cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tìm kiếm và biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp điển hình, kinh doanh thành đạt, phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng pháp luật vì sự thịnh vượng chung của đất nước."

Ông Trần Đức Vinh phát biểu khai mạc Lễ trao giải.
Ông Trần Đức Vinh phát biểu khai mạc Lễ trao giải.

Với vai trò là lãnh đạo cấp trên và phụ trách về mặt chuyên môn, nhiều năm qua Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã dành sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam, đặc biệt với Cuộc thi viết Vinh danh Doanh nghiệp, doanh nhân thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nói: "Qua theo dõi, tôi vui mừng nhận thấy, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà báo, phóng viên, bộ phận truyền thông của các Tập đoàn, doanh nghiệp.

Các tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp được giới thiệu trong Cuộc thi, tuy hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, với quy mô khác nhau, nhưng đều giống nhau ở ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; đều là những doanh nhân năng động, sáng tạo, bản lĩnh trong hoạt động kinh doanh, giàu lòng nhân ái với nhiều hoạt động thiện nguyện, có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội."

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu tại Lễ trao giải.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu tại Lễ trao giải.

Thứ trưởng cũng  đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả tốt đẹp từ Cuộc thi, tiếp tục tổ chức Cuộc thi trong năm 2019 đảm bảo  thiết thực, ý nghĩa gắn với việc phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho người dân nói chung và giới doanh nhân nói riêng; Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hệ thống pháp luật; thiết lập môi trường đầu tư thuận lợi,minh bạch, công bằng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu mong các phóng viên, cộng tác viên tiếp tục phát hiện, tuyên truyền để tôn vinh và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, những doanh nhân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật, đóng góp tích cực cho cộng đồng và đất  nước.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu  mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, biết cách sử dụng pháp luật như một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của mình, thực hiện đúng phương châm: “Thượng tôn Pháp luật, Phát triển bền vững”.

Tiến sỹ Đào Văn Hội phát biểu tại Lễ Trao giải
Tiến sỹ Đào Văn Hội phát biểu tại Lễ Trao giải

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Tổng biên tập Đào Văn Hội đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thứ trưởng đối với Báo PLVN nói chung và cuộc thi nói riêng. Tổng Biên tập cũng cảm ơn sự công  tâm, trách nhiệm của Hội đồng bình chọn, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả, sự  đồng hành  của các nhà tài trợ đã góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của cuộc thi. 

Cuộc thi viết Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” nhằm tuyên truyền, vận động, cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tìm kiếm và biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp điển hình, kinh doanh thành đạt, phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng pháp luật vì sự thịnh vượng chung của đất nước.

Tiến sỹ Đào Văn Hội tặng hoa cám ơn Hội đồng bình chọn
Tiến sỹ Đào Văn Hội tặng hoa cám ơn Hội đồng bình chọn

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 136 bài dự thi của các tác giả viết về các doanh nghiệp, doanh nhân tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre... Phần lớn các bài viết đều đáp ứng đúng tiêu chí, thể lệ của cuộc thi nên đã được đăng tải trên hệ thống các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, có nhiều cộng tác viên đã rất tích cực tham gia viết bài dự thi như tác giả Trần Trọng Trung, công tác tại Đài Truyền thanh huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp gửi 9 bài dự thi. 

Từ kết quả sơ tuyển của Tổ Thư ký cuộc thi, ngày 26/10/2018, Hội đồng bình chọn đã họp và thống nhất danh sách 13 bài đạt giải và 15 doanh nhân, doanh nghiệp được vinh danh thông qua chương trình.

Các doanh nhân, doanh nghiệp được phản ánh trong cuộc thi viết lần này rất khác nhau về quy mô, mô hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh... nhưng tựu chung lại đều có ý thức chấp hành pháp luật; Là những doanh nhân thành đạt, điều hành những doanh nghiệp uy tín trên địa bàn cả nước; Tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, các doanh nhân xuất hiện trong các bài dự thi không chỉ là những con người năng động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm mà còn có tấm lòng nhân ái thể hiện qua sự đóng góp tích cực vào công tác xã hội, từ thiện. 

Trong khuôn khổ của Cuộc thi viết, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức 3 buổi tọa đàm với mong muốn các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia cùng Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao dân trí pháp lý cho người dân nói chung và giới doanh nghiệp nói riêng.

Tại Lễ trao giải, BTC đã trao 8 giải khuyến khích, trị giá của giải Khuyến khích là 10 triệu đồng/giải (gồm 5 triệu đồng tiền mặt và 5 triệu đồng quà tặng là 01 bộ sản phẩm inox cao cấp Kangaroo.

Các tác giả nhận giải khuyến khích của cuộc thi
Các tác giả nhận giải khuyến khích của cuộc thi

Các tác giả được trao giải khuyến khích gồm: Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum với tác phẩm “Lương Thanh Hải: Từ đam mê đến thương hiệu cả phê bột Hải Tình”; tác giả Hồng Thúy, Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm “Doanh nhân Lê Thị Bình với khát vọng: Nam dược trị nam nhân”; tác giả Lưu Quỳnh, Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm “Nữ doanh nhân đa tài và “mối lương duyên” với ngành luật”; Tác giả Công Tâm, Báo Gia đình Xã hội với tác phẩm “Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên: Hiệu quả từ việc tuân thủ và vận dụng linh hoạt pháp luật”; Tác giả Phạm Hằng – Nguyệt Thương, Báo Đại biểu Nhân dân với tác phẩm “Việt Phát và những cầu nối ngoạn mục”; Tác giả Hà Phương Thảo, Báo pháp luật Việt Nam với tác phẩm “Tình yêu rau và nỗi niềm của chủ thương hiệu Rừng hoa Bạch Cúc”; Tác giả Long Đỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm “Đi đúng hướng, hoàn thành mục tiêu không đơn giản qua lời nói” và Tác giả Nguyễn Khánh, Báo Vĩnh Phúc với tác phẩm “Vĩnh Phúc không thu hút đầu tư bằng mọi giá”.

Các tác giả nhận giải 3 của cuộc thi
Các tác giả nhận giải 3 của cuộc thi

Ba tác giả được giải Ba với giá trị giải thưởng  là 20 triệu đồng/giải (bao gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 10 triệu đồng quà tặng là 01 voucher điều trị da CNC tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương trị giá 10 triệu đồng): Tác giả Đình Quang, Báo Giao thông với tác phẩm “Vinh quang hầm đường bộ “Made in Vietnam”;  tác giả Trịnh Hiền, Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm “Thượng tôn pháp luật là “lẽ sống còn” của doanh nghiệp”; Tác giả Nguyễn Ngọc, Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm “CEO SARAH LE: Đam mê – sứ mệnh tầm nhìn chiến lược xu hướng làm đẹp thời cuộc 4.0”.

Tiến sỹ Đào Văn Hội trao giải cho các tác giả được giải Nhì.
Tiến sỹ Đào Văn Hội trao giải cho các tác giả được giải Nhì.

Hai tác giả được giải Nhì là  Bảo Nam – Nguyễn Quyên với tác phẩm “Chấp hành pháp luật, đồng hành cùng người dân”;Tác giả Nguyễn Lập, Cộng tác viên Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm “Tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng”- Trị giá giải Nhì là 30 triệu đồng/giải (bao gồm 15 triệu đồng tiền mặt và 15 triệu đồng quà tặng gồm: 01 Voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm (02 người lớn, 01 trẻ em) trị giá 15 triệu đồng tại FLC; 01 bộ tế bào gốc, 01 bộ mỹ phẩm thương hiệu aqua lainours trị giá 05 triệu đồng, 01 voucher chăm sóc da tại Kimmy Group trị giá  10 triệu đồng).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao giải nhất cho tác giả cuộc thi.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao giải nhất cho tác giả cuộc thi.

Và giải Nhất của cuộc thi viết năm nay được trao cho tác phẩm “Tập đoàn Sơn KOVA: Phát triển bền vững nhờ thượng tôn pháp luật” tác giả Lan Anh, Cộng tác viên Báo Pháp luật Việt Nam.

Giá trị của giải Nhất là 50 triệu đồng (bao gồm 25 triệu đồng tiền mặt và 25 triệu đồng quà tặng bao gồm: 01 bộ mỹ phẩm thương hiệu Plere Rene trị giá 25 triệu đồng do Công ty CP Mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt phân phối và nhập khẩu; 01 voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm (02 người lớn, 01 trẻ em) trị giá 15 triệu đồng tại FLC.

Cùng với các giải thưởng nói trên, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng “Tác giả có nhiều bài dự thi nhất” (trị giá 3.000.000 đồng) cho tác giả Trần Trọng Trung – Đài Truyền thanh huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Phó tổng biên tập Vũ Hoàng Diệp trao giải cho tác giả Trần Trọng Trung.
Phó tổng biên tập Vũ Hoàng Diệp trao giải cho tác giả Trần Trọng Trung.

Trong chương trình hôm nay, Báo PLVN cũng đã vinh danh và tặng kỷ niệm chương các doanh nghiệp, doanh nhân nói chung và top 16 doanh nghiệp, doanh nhân nói riêng, là những nhân vật được phản ảnh trong top 16 bài viết xuất sắc nhất của Cuộc thi viết Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” lần thứ hai.

Tiến sỹ Đào Văn Hội tặng hoa và kỷ niệm chương cho các doanh nhân là nhân vật của các tác phẩm tham dự cuộc thi.
Tiến sỹ Đào Văn Hội tặng hoa và kỷ niệm chương cho các doanh nhân là nhân vật của các tác phẩm tham dự cuộc thi.

Đây là những doanh nhân vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia các chương trình hoạt động xã hội như: Đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện… góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Sau phần lễ Trao giải, các vị khách tham dự Lễ trao giải đã cùng nâng ly chúc mừng sự thành công của Báo PLVN. Các vị khách mời cũng đã được tham gia một chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị hấp dẫn.

Khách mời tham dự buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi viết Doanh nhân thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững
 Khách mời tham dự buổi lễ trao giải thưởng cuộc thi viết Doanh nhân thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững

Đọc thêm