Dự báo nhu cầu 4G tăng 3.5 lần, mạng lưới Viettel vẫn sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

(PLVN) - Theo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng 2.5 lần, đặc biệt nhu cầu 4G tăng tới 3.5 lần so với dịp Giỗ Tổ năm ngoái. Tuy nhiên nhờ mạng lưới được bổ sung tài nguyên, Viettel sẵn sàng đảm bảo cung cấp đồng thời cho 200.000 người truy cập...
Mạng lưới được bổ sung tài nguyên, Viettel sẵn sàng đảm bảo đồng thời cho 200.000 người truy cập
Mạng lưới được bổ sung tài nguyên, Viettel sẵn sàng đảm bảo đồng thời cho 200.000 người truy cập

Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, 2 địa điểm tập trung nhiều người nhất là khu vực Đền Hùng và nơi diễn ra sự kiện khai hội, bắn pháo tại công viên Hùng Vương, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Dự kiến số lượng người tham gia các sự kiện này sẽ tăng tới 40% so với năm 2018, lúc cao điểm nhất có thể lên tới gần 200.000 người. Cùng với đó, Viettel dự báo nhu cầu dịch vụ thoại ước tính tăng 2 lần, nhu cầu về sử dụng dữ liệu data tăng 2.5 lần so với năm ngoái. Đặc biệt, lưu lượng data trên mạng 4G của Viettel sẽ nhiều gấp 3.5 lần so với dịp Giỗ Tổ năm 2018.

Nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Viettel đã triển khai 15 xe cơ phát sóng lưu động, 60 bộ thiết bị phát wifi, bổ sung ăng ten, trạm mới cùng nhiều giải pháp kỹ thuật khác để tối ưu, nâng cao chất lượng mạng tại khu vực diễn ra các sự kiện lớn ở Phú Thọ.

Dù nhận được thông tin của Ban tổ chức thay đổi địa điểm bắn pháo hoa khá sát thời điểm tổ chức, tối ngày 12/4/2019, Viettel đã khẩn trương điều chỉnh các phương án, tích cực triển khai lắp đặt thiết bị, không quản ngày đêm để đảm bảo tiến độ và chất lượng tốt nhất phục vụ khách hàng. Chỉ chưa đầy một tuần, toàn bộ khối lượng công việc mà trước đó đội ngũ kỹ thuật thực hiện trong gần một tháng đã kịp thời hoàn thành.

Tổng Giám đốc Viettel Networks, ông Đào Xuân Vũ cho biết: “Vào những dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, từ kinh nghiệm theo dõi qua các năm và xu hướng thay đổi về dịch vụ, Viettel nhận thấy nhu cầu di chuyển và sử dụng dữ liệu của khách hàng ngày càng tăng cao. Quan điểm của Viettel là phải đảm bảo các giải pháp tốt nhất về mạng lưới để khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ trong bất cứ bối cảnh nào. Đó là cách Viettel giúp trải nghiệm của khách hàng tham dự Giỗ tổ Hùng Vương được trọn vẹn và ý nghĩa hơn”.

Đọc thêm